Đoàn Việt Nam lên đường ngày 18-7, phấn đấu có huy chương Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ đem sang Nhật Bản 19 VĐV, tranh tài 19 nội dung, phấn đấu có huy chương tại Olympic Tokyo 2020.
Võ sỹ Judo Nguyễn Thị Thanh Thuỷ là VĐV thứ 18 của Việt Nam giành quyền tới Olympic Tokyo

Võ sỹ Judo Nguyễn Thị Thanh Thuỷ là VĐV thứ 18 của Việt Nam giành quyền tới Olympic Tokyo

Ngày 4-7, đại diện Liên đoàn Judo Việt Nam xác nhận VĐV Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (hạng 52kg nữ) chính thức giành quyền tham dự Olympic Tokyo, do thuộc nhóm 10 VĐV châu Á vượt qua vòng loại.

Thanh Thuỷ từng xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng vòng loại. Dịch Covid-19 phức tạp khiến cô không thể dự các giải đấu vòng loại gần đây để tích điểm và bị tụt xuống hạng 11. Tuy nhiên, do có 1 võ sĩ nằm trong tốp 10 là Yu Sun Jon (CHDCND Triều Tiên) rút lui nên nữ võ sỹ của Việt Nam được trao cơ hội.

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ là VĐV thứ 18 của Việt Nam giành quyền tới Olympic Tokyo.

Trước đó, 17 VĐV khác của Việt Nam khác đã có vinh dự góp mặt ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh gồm: Hoàng Xuân Vinh (bắn súng); Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên, Vương Thị Huyền (cử tạ); Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi); Nguyễn Văn Đương (boxing); Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ); Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo); Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung); Quách Thị Lan (điền kinh); Lường Thị Thảo, Đinh Thị Hảo (rowing).

Cử tạ là một trong những niềm hy vọng huy chương của Việt Nam tại Olympic này

Cử tạ là một trong những niềm hy vọng huy chương của Việt Nam tại Olympic này

Thể thao Việt Nam dự kiến sẽ có thêm tấm vé cuối cùng đến ở môn boxing, khi nữ võ sỹ Nguyễn Thị Tâm (hạng 51kg nữ) có thứ hạng cao trong nhóm vòng loại. Khi đó, đoàn thể thao Việt Nam sẽ có 19 VĐV tranh tài ở 19 nội dung tại Olympic Tokyo.

Trong đó, ngoại trừ 16 VĐV chỉ thi đấu 1 nội dung sở trường, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi) sẽ tranh tài 2 nội dung 200m tự do và 800m tự do, còn cặp VĐV Lường Thị Thảo/ Đinh Thị Hảo (rowing) thi đấu nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ.

Tại Olympic Rio 2016, thể thao Việt Nam gặt hái thành tích ấn tượng với 1 HCV, 1 HCB cùng nhờ công xạ thủ Hoàng Xuân Vinh môn bắn súng. Kỳ Thế vận hội này, các môn mũi nhọn như bắn súng, cử tạ, thể dụng dụng cụ... hy vọng sẽ mang về huy chương.

Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sang Tokyo ngày 18-7, tức 5 ngày trước lễ khai mạc.