Đoàn Việt Nam lại mất thêm 1HCV oan ức

ANTĐ - Đương kim vô địch thế giới - võ sỹ Lê Anh Minh, chỉ được trọng tài chấm cho điểm thấp (giành HCĐ) dù thể hiện bài thi tốt hơn rất nhiều VĐV đoạt HCV của chủ nhà ở nội dung biểu diễn đơn nam.

Sau tấm HCV đầu tiên từ nội dung biểu diễn đồng đội nữ, tuyển taekwondo tràn đầy hy vọng có thêm tấm HCV ở nội dung biểu diễn đơn nam diễn ra ngay sau đó, với sự tham dự của Lê Anh Minh - VĐV vừa giành HCV đồng đội, HCB cá nhân tại giải VĐTG 2013 vừa qua.

Minh thi đấu tốt, các động tác dứt khoát, mạnh mẽ và không để mắc lỗi nào. Song thật bất ngờ trọng tài chỉ chấm cho Minh số điểm 7,970 (HCĐ). Trong khi đó, VĐV chủ nhà Myanmar biểu diễn bài thi không thật xuất sắc, mắc một số lỗi song lại được chấm điểm cao chót vót: 8,400 điểm, giành luôn HCV. HCB thuộc về VĐV của Philippines (8,035 điểm).

Sau khi kết quả được công bố, ĐKVĐ thế giới Lê Anh Minh tỏ ra sự thất vọng, buồn bã rời thảm đấu. HLV Lê Minh Khương (phụ trách nội dung biểu diễn) bày tỏ: "Minh thi đấu tốt. VĐV của Philippines không thật xuất sắc trong khi VĐV chủ nhà thì quá kém, mắc một số lỗi. Nhưng trọng tài đã cho kết quả như vậy cũng đành chịu, bởi ở nội dung biểu diễn, trọng tài luôn chấm điểm theo cảm tính".

ĐKVĐ thế giới Lê Anh Minh biểu diễn rất tốt bài thi

Đoàn Việt Nam lại mất thêm 1HCV oan ức ảnh 2
...nhưng lại chỉ nhận số điểm thấp và giành HCĐ

HLV Khương cho rằng ở các nội dung biểu diễn, các VĐV của chúng ta phải thể hiện sự vượt trội tuyệt đối và cộng thêm may mắn mới có thể cầm chắc HCV. "Như sáng nay, khi chúng ta có 2HCV trong 3 nội dung biểu diễn đăng ký tham dự rồi thì rất khó có thể đoạt thêm HCV ở nội dung còn lại, dù đẳng cấp VĐV Việt Nam vượt trội đến mấy. Nói Minh không may mắn là vì thế".

Cũng trong sáng nay, tuyển taekwondo có thêm 1HCV biểu diễn của đôi Đình Toàn và Minh Tú với tổng điểm 8,355. HCB thuộc về bộ đôi người Thái Lan (8,180 điểm), còn cặp đôi người Indonesia giành HCĐ với 8,030 điểm.

Đôi Đình Toàn/Minh Tú giúp taekwondo hoàn tất cú đúp Vàng trong sáng nay

Dù sao với việc giành 2HCV, 1HCĐ trong 3 nội dung quyền biểu diễn đăng ký tham dự có thể xem là thành công ngoài mong đợi của tuyển taekwondo. Số huy chương chắc chắn chưa dừng ở đó khi vào chiều nay và các ngày thi đấu còn lại, tuyển taekwondon có tới 10 nội dung đối kháng thi đấu, phấn đấu giành tối thiểu thêm 2HCV nữa.