Bước nhảy Hoàn vũ 2012:

Đoan Trang “bật mí” bí quyết thành công

ANTĐ - Sau đêm mở màn mà hát nhiều hơn nhảy, 10 cặp thí sinh của sân chơi “Bước nhảy Hoàn vũ” đã bước vào guồng tập luyện để chuẩn bị cho đêm thi tiếp theo diễn ra vào tối 25-3. Trước giờ diễn ra đêm so tài nhảy thật sự, hãy nghe Á quân của “Bước nhảy Hoàn vũ 2010” - ca sĩ Đoan Trang chia sẻ “bí kíp” chinh phục bộ môn vốn là “sở đoản” của cả chị lẫn bất kỳ thí sinh nào tại cuộc chơi này…

Đoan Trang “bật mí” bí quyết thành công  ảnh 1

Ấn tượng khi MC “khoe” giọng!

Bất ngờ xuất hiện trong đêm mở màn cuộc thi “Bước nhảy Hoàn vũ 2012”, Á quân mùa thi đầu tiên - ca sĩ Đoan Trang cùng thí sinh của mùa thi năm nay - MC Tuấn Tú đã có màn song ca ấn tượng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nữ ca sĩ “socola” chia sẻ chính chị cũng thấy bất ngờ khi anh chàng MC lịch lãm này lại có thể vào vai… ca sĩ “ngọt” đến thế. Mà điều khiến “đàn chị” Đoan Trang còn ngạc nhiên hơn bởi lần đầu tiên tập hát cùng nhau nhưng chỉ tập một hai buổi là MC Tuấn Tú đã hát hay và hát say sưa chẳng kém gì giọng ca chuyên nghiệp.

Cũng bởi thế mà cả hai không mất quá nhiều thời gian để “khớp” tiết mục mà trái lại còn tập rất nhanh. Riêng với MC Tuấn Tú, ít ai biết rằng tập hát với anh còn dễ hơn tập… vũ đạo. Chàng MC cao 1m81  không chỉ biết đóng phim mà còn từng ước mơ trở thành ca sĩ và đã ra album hát chung với người anh trai là ca sĩ Phan Anh. Trước khi bước vào cuộc chơi lần này, MC tài năng của “Chiếc nón kỳ diệu” không may bị thủy đậu và đã phải nỗ lực hết sức để không “lỡ hẹn” ngay từ đêm thi đầu tiên. Sau màn “khoe” giọng ấn tượng của Tuấn Tú, “socola” Đoan Trang cũng đặt kỳ vọng anh sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi lần này. Còn với nhiều người trong giới thì dường như có một quy luật “không lặp lại” ở sân chơi này khi ngôi vị quán quân ở năm thi đầu tiên thuộc về “đả nữ” Ngô Thanh Vân, năm tiếp theo là ca sĩ Thu Minh và biết đâu  “chạm” đến đỉnh cao của năm nay rất có thể là một người mẫu hoặc MC. 

“Mách” bài thí sinh…

Từng chinh phục sân chơi “Bước nhảy Hoàn vũ” ở năm thi đầu tiên và giành về ngôi vị Á quân nên mặc dù năm nay không còn là thí sinh, cũng không đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình nhưng Đoan Trang vẫn hồi hộp khi dõi theo 10 cặp đôi của cuộc chơi lần này. Trong khi nhiều người đặt cược vào chiến thắng của các ca sĩ thì Đoan Trang cũng đánh giá cao khả năng chinh phục đỉnh cao của người mẫu, diễn viên và cả anh chàng MC Tuấn Tú. “Socola” chia sẻ nếu như ca sĩ có lợi thế về khả năng cảm thụ và bắt nhịp với âm nhạc tốt thì người mẫu lại có lợi thế về ngoại hình, còn khả năng biểu cảm và diễn xuất trước ống kính thì không ai bằng diễn viên. Riêng MC như Tuấn Tú  lại may mắn khi có được sự cộng hưởng của cả ba yếu tố quan trọng khi vừa có ngoại hình, vừa cảm thụ được âm nhạc, lại vừa biết diễn xuất. Vì thế mà cuộc chơi năm nay theo như nhận xét của Đoan Trang sẽ là một cuộc chơi khó đoán định và cũng khó phân thắng bại.

Dù thế với kinh nghiệm của một người đi trước và có “duyên” với giải thưởng, nữ ca sĩ tài năng cũng chia sẻ “bí kíp” chinh phục đỉnh cao, cả những kinh nghiệm… nhớ đời của mình. Theo đó điều đem lại may mắn cho chị trong suốt thời gian thi chính là sự ủng hộ động viên của gia đình và mọi người. Lời khuyên mà chị dành cho những người bạn nghệ sĩ của mình là ngay từ đêm thi đầu tiên hãy chuẩn bị tinh thần, sức khỏe lẫn ý tưởng sáng tạo cho màn trình diễn… đêm chung kết. Đó cũng là kinh nghiệm nhớ đời của chị khi tham gia chương trình với tư cách thí sinh của mùa thi đầu tiên. Chẳng là ở cuộc chơi năm đó, vì nhăm nhăm dồn sức khỏe cho tất cả các đêm thi mà không biết quân bình năng lượng nên đến đêm thi cuối cùng, Đoan Trang đã không đủ sức để thực hiện tốt cho cả ba điệu nhảy và cuối cùng đành dừng bước ở ngôi vị Á quân. Vả lại “bí kíp” lớn nhất để có sức rong ruổi với cuộc chơi dài hơi này với nữ ca sĩ  “socola” chính là tin vào những gì mình làm chứ không đơn thuần là “tài năng có hạn, thủ đoạn vô biên” như ở cuộc thi “Cặp đôi hoàn hảo”.