Đoàn rước lễ cũng lao vào tranh cướp lộc tại đền Gióng

ANTD.VN - Mặc dù đã rút kinh nghiệm từ những năm trước nhưng tình trạng tranh cướp lộc hỗn loạn vẫn diễn ra tại lễ hội Gióng năm nay. Lễ hội đã chính thức khai mạc sáng 2-2 (mùng 6 Tết Âm lịch) tại Sóc Sơn, Hà Nội. 

Sáng 6 Tết Âm lịch, Hội Gióng cũng bước vào ngày khai hội cùng nhiều lễ hội khác trên địa bàn Hà Nội. Theo ghi nhận, từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đổ về đền Sóc từ sáng sớm để tham gia vào nghi lễ không thể thiếu trong lễ hội này đó là “cướp hoa tre” để cầu may mắn.

Biển người có mặt tại lễ hội Gióng vào sáng ngày mùng 6 Tết 

Ngay sau các phần nghi thức cung tiến lễ vật, rất đông thanh niên đã vượt qua hàng rào bảo vệ để vào giành giật hoa tre, bất chấp lực lượng an ninh, trật tự được bố trí dày đặc ở khu vực trung tâm lễ hội. Tuy không có tai nạn đáng tiếc xảy ra, nhưng có thể thấy rất đông những người trong đoàn rước lễ cũng hăm hở lao vào đám đông hỗn loạn để giành lộc, mặc dù BTC trước đó khẳng định sẽ tuyên truyền, vận động những người phục vụ rước lễ không tham gia cướp lộc để tránh tình trạng lộn xộn tái diễn. 

Ngay cả những thanh niên trong đoàn rước cũng tham gia tranh cướp lộc, gây ra tình trạng lộn xộn 

Lễ hội đền Gióng sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 2-2 đến 4-2-2017 (tức mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng).