Đoàn Philippines tiến tới số 1 Đông Nam Á ở Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Người dân Philippines đang rất kỳ vọng võ sỹ quyền Anh, Carlo Paalam sẽ thắng chung kết hạng dưới 52kg để mang về tấm HCV thứ hai, giúp thể thao quốc gia này dẫn đầu Đông Nam Á ở Olympic Tokyo.

Trong ngày thi đấu 5-8 Olympic Tokyo, thể thao Đông Nam Á tiếp tục giành thêm 2 huy chương đồng cùng ở môn boxing.

Cụ thể, hai võ sỹ Sudaporn Seesonde (Thái Lan, hạng dưới 60kg) và Eumir Marcial (Philippines, hạng dưới 75kg) mang về cho đoàn mình 1 huy chương đồng, sau khi dừng chân ở bán kết.

Võ sỹ Carlo Paalam được kỳ vọng giúp Philippines đoạt thêm 1 HCV ở Olympic Tokyo
Võ sỹ Carlo Paalam được kỳ vọng giúp Philippines đoạt thêm 1 HCV ở Olympic Tokyo

Đáng chú ý, võ sỹ Carlo Paalam của đoàn Philippines xuất sắc giành quyền vào chung kết hạng dưới 52kg gặp võ sỹ người Anh - Yafai Galal, chắc chắn góp thêm 1 huy chương cho đoàn mình.

Kết thúc ngày thi đấu, đoàn Indonesia vẫn duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á khi xếp hạng 43 bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo với 1 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ. Đoàn Philippines vị trí 46 bảng tổng sắp với 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Thái Lan xếp thứ ba khu vực, thứ 54 bảng tổng sắp với chỉ 1 HCV. Còn Malaysia với 1 HCĐ tụt xuống hạng 80 của Olympic Tokyo.

Tuy nhiên ngày mai (6-8), đoàn Philippines sẽ chiếm vị trí số 1 Đông Nam Á khi Carlo Paalam góp thêm ít nhất 1 HCB. Khi đó, Philippines sẽ cùng số HCV với Indonesia và Thái Lan, song nhiều hơn về HCB.

Người dân Philippines đang kỳ vọng Carlo Paalam sẽ mang "vàng" về cho đất nước mình. Trước đó, lực sỹ cử tạ Daiz đã thành công với tấm HCV cho Philippines ở Olympic Tokyo và được trọng trưởng khi về tới quê nhà, với số tiền thưởng gần 2 tỷ đồng.