Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương vì nhân dân phục vụ

ANTĐ - Là một trong những nội dung chủ đề Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ CAQ Bắc Từ Liêm diễn ra ngày 22-4. Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có ông Lê Văn Thư, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm, ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm và 110 đại biểu, đại diện cho hơn 200 đảng viên của Đảng bộ CAQ.

Các đại biểu dự đại hội

Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ CAQ Bắc Từ Liêm trình bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ CAQ Bắc Từ Liêm cho thấy, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn biến động về nhiệm vụ chính trị, mô hình tổ chức, nhưng nhìn chung cán bộ Đảng viên và chiến sỹ CAQ đã đoàn kết chặt chẽ, triển khai đồng bộ các mặt công tác, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, gây rối, bạo loạn…; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn. An ninh chính trị luôn được giữ vững ổn định, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của quận.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; kiềm chế được tốc độ gia tăng tội phạm, không xảy ra tội phạm có tổ chức, các vụ án kinh tế lớn gây nhức nhối. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh, đã xuất hiện nhiều mô hình tiên tiến, nhiều cá nhân xuất sắc trong phòng ngừa, trấn áp tội phạm và trong giữ gìn trật tự đô thị. Đã sớm ổn định mô hình tổ chức của CAQ sau khi thành lập, lực lượng CAQ ngày càng trưởng thành, vững mạnh với trình độ ngày càng được nâng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, đoàn kết thống nhất, phát huy được bản lĩnh, năng lực trong chiến đấu, hiệu quả trong công tác, chiến đấu được các cấp khen thưởng.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm phát biểu khai mạc Đại hội

Dự thảo báo cáo chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại của Đảng bộ CAQ trong nhiệm kỳ qua, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Đoàn chủ tịch Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhất trí với dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ CAQ trình bày và nêu rõ, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi còn nhiều khó khăn và thách thức to lớn, trên địa bàn Thủ đô và quận Bắc Từ Liêm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng. Do đó, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận rất nặng nề, đòi hỏi Đảng ủy, Ban chỉ huy CAQ và toàn thể Đảng viên, cán bộ chiến sỹ CAQ phải có kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện với yêu cầu cao nhất.

Cán bộ Đảng viên CAQ Bắc Từ Liêm thể hiện ý chí thống nhất tại Đại hội

Tại Đại hội, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng cũng nhấn mạnh một số nội dung đề nghị Đảng bộ CAQ Bắc Từ Liêm cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới. Đó là tiếp tục quán triệt nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình phân tích và dự báo tình hình toàn diện, tại chỗ và từ xa, từ cơ sở để chủ động tham mưu với cấp ủy, UBND quận, CATP các chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm tham nhũng; Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, thực hiện tốt các nội dung phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới; Luôn nhận thức và đặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ở vị trí then chốt để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử tại Đại hội theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để bầu cử những cán bộ xứng đáng vào BCH Đảng bộ CAQ Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đại hội Đảng bộ, Đảng ủy CAQ phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, các chuyên đề để thực hiện có hiệu quả mục tiêu các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.

Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương vì nhân dân phục vụ ảnh 7

Cán bộ Đảng viên CAQ Bắc Từ Liêm bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ CAQ nhiệm kỳ 2015-2020

 

Kết thúc phiên làm việc buổi sáng, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ CAQ Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2015-2020, lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng bộ và họp phiên thứ nhất BCH Đảng bộ, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy.