Dọa kiện ngược BTC V-League

ANTĐ - Trước thông tin cho rằng CLB XM.XT Sài Gòn sẽ bị Ban tư vấn đạo đức đề xuất để BTC V-League trừ điểm, vì nghi án bán độ trong trận đấu với K.Kiên Giang (thua 1-3) vòng 19 cuối tuần qua, đội bóng này đã phản ứng bằng việc dọa kiện ngược lại BTC V-League. 

CLB XM.XT Sài Gòn một mực khẳng định họ thua đơn thuần chỉ là vì chuyên môn

Theo dự kiến, sáng qua 14-8, Ban tư vấn đạo đức của VPF sẽ nhóm họp tại TP.HCM để “xử lý” vụ tin nhắn tố CLB XM.XT Sài Gòn dàn xếp tỷ số trận gặp K.Kiên Giang. Tuy nhiên, buổi họp này đã không thể diễn ra vì lý do nhiều thành viên... bận. Cùng thời điểm đó, CLB XM.XT Sài Gòn đã chuẩn bị xong văn bản giải trình với BTC, VPF và Ban chỉ đạo V-League với nội dung chính nêu lên những khó khăn, sự sa sút trong thời gian gần đây, cũng như hàng loạt lý do “rất chuyên môn” khác, nên dẫn đến trận thua trên. Đồng thời, CLB này cũng khẳng định sẽ kiện ngược lại BTC nếu bị trừ điểm.

“Tất cả đều biết, ngay đến báo cáo của giám sát trận đấu cũng chỉ ra nguyên nhân chúng tôi thất bại là do có đến 6 cầu thủ trụ cột vắng mặt. Chúng tôi phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ và kinh nghiệm non nớt khiến họ không chịu được áp lực. Bản báo cáo trên không nói chúng tôi tiêu cực hay các cầu thủ thi đấu thiếu tích cực. Vậy tại sao có thể nói chúng tôi tiêu cực một cách thiếu căn cứ như vậy?”, HLV Trần Tiến Đại nói.

Tóm lại, CLB XM.XT Sài Gòn chối bỏ hoàn toàn chuyện thi đấu tiêu cực trong giải trình của mình. Điều này rõ ràng sẽ khiến Ban tư vấn đạo đức VPF gặp khó khăn hơn trong đề xuất trừ điểm đội bóng này, theo như thông tin trước đó. Còn về những tin nhắn nặc danh thông báo trước kết quả tiêu cực có liên quan đến các trận đấu của CLB XM.XT Sài Gòn, HLV Trần Tiến Đại chối đây đẩy: “Dựa vào những thông tin từ sim rác, nặc danh tố cáo chúng tôi là hoàn toàn thiếu căn cứ. Tôi nghĩ chúng tôi không cần phải giải thích việc này, mà chỉ giải trình về mặt chuyên môn mà thôi”.