Phú Yên:

Đổ xô đi xem cây gỗ hóa thạch từ hàng trăm năm

ANTĐ - Liên tiếp trong 2 ngày 1- 2/5 nhiều người dân đổ xô đến nhà ông Trà Văn Dương (52 tuổi) ở thôn Xuân Trung, xã An Xuân (huyện Tuy An, Phú Yên) cây gỗ hóa thạch cứng bóng như đá.

Thân cây gỗ hóa thạch này cao khoảng 1,2 mét, đường kính chỗ to nhất khoảng 50 cm, có màu trắng đục, bên ngoài màu nâu xám, có nhiều đường viền đen chạy dọc thân cây, cứng bóng như đá. Nhiều người dân cho biết, chưa từng thấy cây gỗ nào như khác lạ như cây này vì gỗ có gân guốc mà cứng bóng như đá. Nhiều cụ cao niên tỉ mẫn xem kỹ cho rằng cây này có niên đại cách nay hằng trăm năm.

Cây gỗ hóa thạch mà ông Dương nhặt được

Ông Dương cho biết: Ông nhặt được cây này trong cánh rừng bìa rẫy mía cách nhà khoảng 3km. Sau khi nhặt được, ông phải đào lên rồi dùng xe công nông chở về nhà. Sau đó đã có người gọi điện hỏi mua nhưng ông Dương chưa định bán.