Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ:

Đo tín nhiệm Tổng thống Obama

ANTĐ - Ngày 4-11, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đã bắt đầu. Đây được xem như cuộc trưng cầu dân ý về uy tín đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Đo tín nhiệm Tổng thống Obama  ảnh 1Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Obama đã giảm xuống còn 40%

Cuộc bầu cử tiêu tốn 4 tỷ USD này được ví như cuộc chiến không tiếng súng giữa Đảng Cộng hòa đối lập và Đảng Dân chủ của đương kim Tổng thống Barack Obama trong việc giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội. Kết quả bầu cử sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, thậm chí còn có thể tác động tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào năm 2016. Lần này, cử tri Mỹ sẽ bầu lại tất cả 435 ghế tại Hạ viện, 36/100 ghế tại Thượng viện, 36/50 ghế Thống đốc bang. 

Giới phân tích nhận định, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Đảng Cộng hòa có khả năng thắng thế. Đảng này hiện đang kiểm soát Hạ viện với 233 ghế so với 199 ghế của Đảng Dân chủ cầm quyền. Chỉ cần giành thêm được 6 ghế trong Thượng viện, Đảng Cộng hòa sẽ có được quyền kiểm soát lưỡng viện. Dự đoán này được củng cố khi sau 6 năm tại vị, tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với ông Obama (thuộc Đảng Dân chủ) đã giảm xuống còn 40% - mức thấp nhất kể từ khi ông được bầu làm Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, Đảng Dân chủ tuyên bố  họ vẫn có được lợi thế từ những người ủng hộ. Trong một cuộc vận động vào Chủ nhật vừa rồi, Tổng thống Obama đã kêu gọi cử tri hãy đi bỏ phiếu và nhấn mạnh đừng để người khác quyết định tương lai thay cho chính mình. 

Các tiểu bang được cho là ảnh hưởng đến kết quả bầu cử là Kentucky, Alaska, Iowa, Louisiana, Colorado, Bắc Carolina, Kansas... Tuy nhiên, có thể phải hết tháng 12 hoặc sang đầu năm 2015, cuộc phân chia quyền lực giữa Đảng Cộng hòa và Dân chủ mới có kết quả. Bởi, có 2 bang tại Mỹ (Louisiana và Georgia) do chế độ bầu cử đặc biệt nên có thể phải tiến hành bỏ phiếu lần 2 (vào ngày  6-12 và 6-1-2015).