Đô thị vệ tinh sẽ không còn trên giấy

ANTĐ - Tháng 11 này, TP.HCM lần đầu tiên triển lãm đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2025. Điểm quan trọng của bản quy hoạch là kiện toàn lại hệ thống đường đô thị, đẩy nhanh tốc độ phát triển các đô thị vệ tinh với 6 quận mới nhằm giảm tải dân cư tập trung tại lõi trung tâm thành phố, giải quyết triệt để nạn ùn tắc giao thông, sự xuống cấp nghiêm trọng cơ sở hạ tầng.

TP.HCM sẽ có thêm 6 quận mới

Theo quy hoạch, TP.HCM đến năm 2025 sẽ phát triển theo hướng đa tâm với trung tâm tổng hợp tại khu vực nội thành cũ và các khu đô thị vệ tinh theo các hướng bắc, đông, tây, nam. Khu đô thị Bắc TP.HCM nằm gọn trên địa bàn 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn, sát Quốc lộ 22 kết nối TP.HCM - Tây Ninh, giáp Long An; giai đoạn 1 của khu đô thị Tây Bắc được quy hoạch 6.000ha, giai đoạn 2 mở rộng lên 9.000ha. Đây là trung tâm cấp thành phố với 11 phân khu chức năng: khu trung tâm công cộng, thương mại, dịch vụ, y tế, TDTT, KCN, kho bãi trung chuyển…

Khu đô thị đông thành phố nằm ở quận Thủ Đức và quận 9 hạt nhân là khu công nghệ cao với quy mô 872ha và khu Đại học Quốc gia quy mô 800ha, công viên Văn hóa lịch sử dân tộc quy mô 395ha… Khu đô thị phía Nam trọng tâm là khu đô thị Nam Sài Gòn (quận 7, 8) diện tích 868ha, khu đô thị cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè với 3.900ha và nam huyện Bình Chánh với 1.839ha đáp ứng giãn dân từ trung tâm khoảng 180.000 người. Khu đô thị tây thành phố nằm tại huyện Bình Chánh diện tích khoảng 500ha cũng tập trung phát triển các cụm nhà ở, trung tâm thương mại quy mô lớn kết nối với các tỉnh miền Tây, mở ra tiềm năng kinh tế cửa ngõ của thành phố…

Để quy hoạch không nằm trên… giấy, tháng 11 này, TP.HCM sẽ triển lãm đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2025, chậm hơn 2 năm so với dự kiến. Ngoài khu vực hành chính hiện hữu tại quận 1, 3, một phần quận 4, quận Bình Thạnh; trung tâm Chợ Lớn quận 5 và quận 6 được giữ nguyên; các cảng, KCN, nhà máy sẽ phải di dời ra các đô thị vệ tinh để phát triển thêm diện tích công viên, cây xanh… TP.HCM sẽ xây dựng 4 tuyến đường sắt đô thị trên cao, 6 tuyến tàu điện ngầm xuyên tâm và vành khuyên, 19 cây cầu đường vượt sông Đồng Nai, Sài Gòn, Nhà Bè, Lòng Tàu, Thị Vải…

Ông Huỳnh Xuân Thụ, Giám đốc Trung tâm Thông tin quy hoạch thuộc Sở Quy hoạch kiến trúc cho biết, theo định hướng, TP.HCM sẽ thêm 6 quận mới có quy mô hiện đại, đồng bộ về hạ tầng xã hội và kỹ thuật đô thị nằm tại trung tâm các khu đô thị vệ tinh. Phía đông, khu trung tâm tổng hợp hành chính thành phố sẽ mở rộng sang khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2; quận mới cũng nằm ở Thủ Thiêm và phường Long Trường, quận 9; phía bắc quận mới sẽ nằm ở khu đô thị sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng có quy mô 1.000ha khu vực quận 12, bổ sung thêm một trung tâm khu vực phụ tại huyện Hóc Môn; phía tây khu dân cư mới nằm trong diện tích 750ha tại quận Bình Tân và phía nam sẽ nằm trong khu đô thị mới Nam Sài Gòn diện tích 3.000ha.

Ông Nguyễn Trường Lưu, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM cho biết, TP.HCM đang đi đúng hướng, từng bước quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc, môi trường cũng như thu nhận ý kiến phản biện của các nhà khoa học, đông đảo nhân dân thành phố để chỉnh sửa, cập nhật thông tin cho phù hợp thực tế. Tuy nhiên việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đô thị vệ tinh không thể chậm trễ hơn nữa bởi bài toán cân đối vốn đầu tư, hoàn thiện cơ chế chính sách…