Nỗi sợ qua cầu

Nỗi sợ qua cầu

ANTD.VN - Có lẽ không nơi nào trên thế giới lại có sự chênh lệch về mật độ dân cư giữa các quận, huyện lại cao như Hà Nội. Các khu đô thị ngoại ô vắng ngắt vắng ngơ, trong khi ở trung tâm thành phố người ta chen nhau trong ngõ hẹp. Và tôi không hiểu vì sao việc thuyết phục người thân của mình chuyển ra ngoại ô sống lại khó khăn đến thế?
Quy hoạch đô thị 2 bên sông Hồng

Quy hoạch đô thị 2 bên sông Hồng

ANTD.VN - Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo về việc lập quy hoạch hai bên sông Hồng theo định hướng xây dựng công viên kết hợp với đô thị. Tới đây, Sở sẽ mời tư vấn quốc tế nghiên cứu quy hoạch này.  
Giải pháp thông minh cho không gian đi bộ Hà Nội

Giải pháp thông minh cho không gian đi bộ Hà Nội

ANTD.VN -Chiều 16-12 tại Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Chương trình Định cư Con người Liên hiệp quốc (UN Habitat), Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế-Xã hội Hà Nội tổ chức hội thảo quốc tế “Giáp pháp thông minh và sáng tạo cho không gian đi bộ Hà Nội”. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, học giả, chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế.
Cần nguồn vốn khổng lồ cho các dự án xây dựng cơ bản

Cần nguồn vốn khổng lồ cho các dự án xây dựng cơ bản

ANTD.VN - Sáng qua 6-12, HĐND TP Hà Nội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về dự án, công trình trọng điểm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thành phố và danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ưu tiên phát triển của địa phương.
Bất cập trong xây cất mồ mả trên đảo Lý Sơn

Bất cập trong xây cất mồ mả trên đảo Lý Sơn

ANTD.VN -Huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi có diện tích chỉ khoảng 10 Km2 nên nhu cầu đất đai phục vụ cho hơn 22 ngàn dân sinh trên đảo luôn rất cần thiết. Tuy nhiên, một bất cập tồn tại lâu nay là trên đảo Lý Sơn, tình trạng mồ mả chôn cất tràn lan, không quy hoạch được nơi chôn cất tập trung nên gia đình nào, dòng họ nào thì thường chôn cất người thân trên đất của gia đình đó, dòng họ đó. 
 GS.TS Nguyễn Hữu Ninh: "An ninh sinh thái Hà Nội sẽ còn nhiều thách thức"

GS.TS Nguyễn Hữu Ninh: "An ninh sinh thái Hà Nội sẽ còn nhiều thách thức"

ANTD.VN - Hà Nội đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, nhưng kèm theo đó hàng loạt vấn đề phức tạp về sinh thái và môi trường cũng nảy sinh. Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi với GS.TS Nguyễn Hữu Ninh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Nghiên cứu giáo dục môi trường và Phát triển (Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam) về vấn đề này.

 

Phố Sách Hà Nội sẽ hoạt động cố định tại phố 19-12

Phố Sách Hà Nội sẽ hoạt động cố định tại phố 19-12

ANTD.VN - Theo thông báo số 448-TB/TU của Thành ủy Hà Nội, Thành phố đã thông qua chủ trương tổ chức không gian Phố Sách Hà Nội cố định tại phố 19-12, còn Phố Sách lưu động sẽ căn cứ vào tình hình thực tế sau khi Phố Sách cố định đi vào hoạt động. 
Buýt nhanh BRT chạy nước rút về đích

Buýt nhanh BRT chạy nước rút về đích

ANTD.VN - Tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã  được thực hiện bằng nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) và vốn đối ứng của thành phố Hà Nội, với mức đầu tư 44,58 triệu USD. UBND TP Hà Nội cho biết, trong tháng 11-2016, sẽ có phương án tổ chức giao thông cho loại hình buýt này, vừa đảm bảo tối ưu hiệu quả, vừa đạt được sự đồng thuận của nhân dân.
Đánh thuế người sở hữu nhiều nhà, liệu có khả thi?

Đánh thuế người sở hữu nhiều nhà, liệu có khả thi?

ANTD.VN - Mới đây, thông tin Bộ Tài chính đang dự định nghiên cứu chính sách đánh thuế tài sản mang tính trực thu, tập trung vào những người có tài sản lớn, sở hữu nhiều nhà, đất... thu hút sự chú ý của dự luận. Chẳng hạn, với những người có 2-3 nhà thì từ nhà thứ hai trở đi sẽ bị đánh thuế nặng. 
Đến lúc phải đánh thuế

Đến lúc phải đánh thuế

ANTD.VN - Việc đánh thuế đất quá thấp và chậm trễ đánh thuế nhà của Việt Nam đang đi ngược lại với cách làm của các nước trên thế giới. Bởi vậy, Bộ Tài chính đang nghiên cứu đánh thuế người có nhà thứ hai trở lên. Giới chuyên gia thì đề nghị nên tập trung đánh thuế nhà ở đô thị để chống đầu cơ. Đến lúc này, Việt Nam mới tính đánh thuế nhà, đất là quá muộn, nhưng còn hơn để ngân sách Nhà nước tiếp tục thất thu một cách phi lý.
Con đường dài 1,1km gần 2 thập kỷ phải chờ 8 hộ dân

Con đường dài 1,1km gần 2 thập kỷ phải chờ 8 hộ dân

ANTD.VN - Nút giao Linh Đàm với đường Giải Phóng được coi là  “điểm đen” giao thông từ nhiều năm nay với tình trạng ùn tắc nghiêm trọng liên tiếp diễn ra. Xấp xỉ 20 năm tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ được mở nhưng “nút thắt cổ chai” tại ngã ba giao với đường Giải Phóng vẫn không thể giải phóng dứt điểm được mặt bằng. 
Lối thoát nào giảm ùn tắc giao thông đô thị?

Lối thoát nào giảm ùn tắc giao thông đô thị?

ANTD.VN - Trong bối cảnh phương tiện cá nhân gia tăng nhanh chóng, phương tiện giao thông công cộng tại các đô thị lớn như Hà Nội vẫn chỉ có xe buýt đã khiến tình trạng ùn tắc giao thông chưa có lối thoát. Nhiều giải pháp đã được thực thi, thậm chí giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân đã nhiều lần được đưa ra bàn luận nhưng đều vấp phải những phản ứng trái chiều. Làm thế nào để giải quyết bài toán này đang khiến các nhà quản lý không khỏi băn khoăn.
Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam

Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam

ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề xuất dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam” tại 7 tỉnh: Vĩnh Long, Bến Tre, Long An, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang và Bạc Liêu.
Chuyện vặt ở chung cư

Chuyện vặt ở chung cư

ANTD.VN - Chung cư không phải là một dạng thức công trình xây dựng, nó là một phương thức sống mới, mà trong đó, đòi hỏi người ta phải tuân thủ nhiều nguyên tắc mới. Những nhịp điệu mới trong cả lối suy nghĩ lẫn hành xử 
Phải tằn tiện từng đồng

Phải tằn tiện từng đồng

ANTD.VN - Thảo luận tại tổ về kế hoạch đầu tư công, tái cơ cấu nền kinh tế, các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội đều nhất trí nhận định, việc đầu tư dàn trải theo kiểu “rải mành mành” là nguyên nhân quan trọng khiến hiệu quả đầu tư không cao, nợ nhiều. 
"Bẻ tuyến" không để xe khách chạy xuyên tâm

"Bẻ tuyến" không để xe khách chạy xuyên tâm

ANTD.VN - Hà Nội đang sắp xếp lại luồng tuyến xe khách liên tỉnh nhằm đảm bảo quy hoạch giao thông vận tải đã được phê duyệt cũng như hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người dân. Đến thời điểm hiện tại, thành phố cơ bản không còn những tuyến xe khách liên tỉnh chạy xuyên tâm. 
Khơi dòng Cheonggyecheon giúp hồi sinh Thủ đô Seoul

Khơi dòng Cheonggyecheon giúp hồi sinh Thủ đô Seoul

ANTD.VN - Nằm ngay tại trung tâm Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, dòng suối Cheonggyecheon là một trong các dự án thiết kế đô thị lớn nhất thế giới. Thắng cảnh này được xem như một ốc đảo xanh nằm giữa rất nhiều công trình bê tông, đem lại sức sống và cảnh quan thiên nhiên cho người dân giữa lòng thành phố cũng như thu hút hơn 60.000 du khách tham quan mỗi ngày.