Dò thấy tín hiệu “ping” được cho là của MH370 ở Ấn Độ Dương

ANTĐ - Một tàu tìm kiếm của Trung Quốc đã dò được tín hiệu ping trên biển nam Ấn Độ Dương, được cho có thể là của chiếc máy bay mất tích MH370.

Vào thứ 7 (5/4), tàu Haixun 01 – một trong 2 tàu Trung Quốc tham gia tìm kiếm đã dò thấy tín hiệu ở vĩ tuyến 25 độ nam và 101 độ kinh đông, theo Tân hoa xã.

Theo báo cáo, tín hiệu này có tần số 37.5 kHz, đây là tần số tiêu chuẩn quốc tế dành cho hộp đen phát sóng dưới nước. Tuy nhiên, vẫn chưa thể khẳng định tín hiệu này có liên quan đến chiếc máy bay mất tích MH370.

Đã dò thấy tín hiệu chuẩn của các hộp đen, tuy nhiên chưa thể khẳng định đó là của MH370

Tờ Liberation Daily của Trung Quốc cho biết, 3 người trên tàu đã nghe thấy tín hiệu này, tuy nhiên không kịp ghi lại vì nó đến quá bất ngờ.

Người đứng đầu cơ quan điều phối chung của Úc cũng nói tín hiệu thu nhận được trùng với tần số chuẩn của hộp đen, tuy nhiên, không thể chắc chắn nó có liên quan đến chiếc máy bay mất tích.

Chiếc máy bay được cho là đã rơi ở biển nam Ấn Độ Dương mặc dù chưa hè có mảnh vỡ nào được tìm thấy. Thậm chí, người ta vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân vì sao chuyến bay mang theo 239 hàng khách phải thay đổi hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

Cuộc tìm kiếm đang trong giai đoạn chạy đua với thời gian khi tín hiệu  phát ra từ hộp đen chỉ có đủ pin chạy trong 30 ngày.

Các tàu đang tìm kiếm trong phạm vi 217 nghìn km2 và cách bán đảo Perth của Úc 1.700 km về phía tây nam.

Vào thứ 7 (5/4), Malaysia đã tuyên bố thành lập 3 uỷ ban giúp sức cho công cuộc tìm kiếm và một đội điều tra mới, bao gồm nhiều nước như Úc, Trung Quốc, Anh, Pháp và Mỹ.

Tàu hải quân Úc Ocean Shield và tàu HMS Echo của Anh cũng đã được trang bị một thiết bị dò tín hiệu ping của hải quân Mỹ, có khả năng dò tín hiệu dưới mặt nước và đã bắt đầu cuộc tìm kiếm dưới nước được 2 ngày.