Cống hiến vì khán giả

Cống hiến vì khán giả

ANTĐ - Chiều qua 5-5, Hà Nội Premier League, giải đấu rất được người hâm mộ bóng đá “phủi” chờ đợi đã chính thức khai mạc tại Trung tâm CLB bóng đá Hà Nội.
Trước trận Việt Nam – UAE: Không khoan nhượng!

Trước trận Việt Nam – UAE: Không khoan nhượng!

ANTĐ - Tuyên bố mạnh mẽ của hai nhà cầm quân tại cuộc họp báo trước trận đấu đã hâm nóng bầu không khí trước thềm cuộc đọ sức giữa ĐTVN và ĐT UAE. Một cuộc đối đầu không khoan nhượng bởi cả hai đều muốn giành chiến thắng.
Vẫn yếu khâu dứt điểm

Vẫn yếu khâu dứt điểm

ANTĐ - Nếu không phải nhận bàn thua từ chấm 11m ở phút 40, xuất phát từ nhận định sai lầm của trọng tài, có lẽ ĐTVN đã có một trận đấu đột biến về tỉ số trước đại diện đến từ nền bóng đá hàng đầu châu lục. Tuy nhiên, màn trình diễn của các học trò HLV Phan Thanh Hùng đã xoa dịu được rất nhiều lo lắng nơi người hâm mộ khi mà AFF Suzuki Cup sắp khởi tranh. 
Quyền tự quyết

Quyền tự quyết

ANTĐ - Do tính chất của mùa giải năm nay rất khắc nghiệt, mỗi bảng có 4 đội chỉ chọn ra 1 đại diện duy nhất giành vé chính thức đi tiếp, nên các đội bóng đều coi mỗi trận đấu như một trận chung kết..
Thận trọng không thừa

Thận trọng không thừa

ANTĐ - Nhiều cuộc đọ sức ở loạt trận đầu tiên đã kết thúc hòa không bàn thắng. Điều đó phần nào cho thấy tương quan lực lượng các đội bóng năm nay khá đồng đều và không đội nào muốn sẩy chân để phải trả giá đắt.
CLB Thái Sơn Nam dừng bước

CLB Thái Sơn Nam dừng bước

ANTĐ - CLB Thái Sơn Nam của Việt Nam đã chia tay VCK giải Futsal các CLB châu Á 2012 bằng trận hòa 2-2 trước CLB Al Rayyan (Qatar) trong lượt trận đấu cuối cùng của bảng A diễn ra đêm qua.
Khó cho chủ nhà

Khó cho chủ nhà

ANTĐ - Giành được 3 điểm từ 2 trận không phải là kết quả quá tệ đối với Ukraine. Tuy nhiên, cơ hội để nước đồng chủ nhà với Ba Lan giành quyền đi tiếp là rất nhỏ…
“Chủ nhà” Học viện An ninh  nhân dân vô địch

“Chủ nhà” Học viện An ninh nhân dân vô địch

ANTĐ - Chiều 29-10, giải đã đi đến lượt trận cuối cùng. Với cùng 4 điểm, cuộc đọ sức giữa đội Công an Hải Phòng và Học viện An ninh nhân dân được xem như chung kết giải. Nhiều cơ hội được tạo ra song đều không thể đi đến bàn thắng và sau 80 phút thi đấu cống hiến, 2 đội rời sân với 1 điểm. Bằng điểm số, nhưng do hơn chỉ số phụ nên “chủ nhà” Học viện An ninh nhân dân đoạt cúp vô địch.