[ĐỒ HỌA] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ với kho vũ khí cực mạnh đang tham chiến tại Syria

ANTD.VN - Tốc độ cao, khả năng mang tải trọng vũ khí lớn, có thể thực hiện đa nhiệm vụ, F-15E đang trở thành vũ khí chủ lực của Mỹ và Israel trong cuộc chiến tại Syria.
F-15E là biến thể nâng cấp từ chiến đấu cơ F-15 chiến đấu cơ có khả năng chiếm ưu thế trên không, hỗ trợ tấn công mặt đất. Nó ra đời nhằm mục đích chiếm lĩnh và duy trì ưu thế trên không trong chiến đấu.
Tiêm kích đa năng F-15E của Mỹ

Tiêm kích đa năng F-15E của Mỹ

So với thế hệ trước, dòng F-15E ra đời vào năm 1986 có sức mạnh vượt trội về năng lực chiến đấu lẫn khả năng bán tàng hình. Với sức mạnh hệ thống điện tử vượt trội, tốc độ cao lên tới Mach 2,5+ (Su-30MKK có tốc độ Mach 2), khả năng mang vác vũ khí cực lớn lên tới 10,5 tấn, cao hơn hẳn các máy bay dòng Sukhoi với khối lượng vũ khí chỉ khoảng 8 tấn, cùng tầm bay lên tới 3.900km, biến chúng thành những chiến đấu cơ tốt nhất hiện nay.

Hiện F-15E của không quân Mỹ và F-15I (biến thể F-15E dành cho Israel) tiếp tục hoạt động tích cực trong các chiến dịch tấn công tại Syria.