Đô đốc Mỹ cảnh báo về giới hạn tự do hàng hải trên Biển Đông

ANTĐ - Tại Hội nghị hàng hải Thái Bình Dương năm 2015 đang diễn ra ở Sydney (Australia), Đô đốc Mỹ Scott Swiff - Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Mỹ khẳng định hải quân Washington cam kết bảo vệ tự do hàng hải ở khu vực Thái Bình Dương.

“Một số nước đang áp đặt cảnh báo và những hạn chế không cần thiết về tự do trên biển, đồng thời đòi hỏi chủ quyền lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế không phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển. Điều này gây ra những nguy cơ nghiêm trọng tại Biển Đông”, Đô đốc Scott Swift nhấn mạnh. Vị Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho rằng, nếu không xử lý các hành vi ức hiếp trên biển, nó sẽ lan rộng và trở thành “yếu tố gây xích mích” trên đất liền. 

Đô đốc Mỹ cảnh báo về giới hạn tự do hàng hải trên Biển Đông ảnh 1Đô đốc Scott Swift - Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương phát biểu tại một hội nghị ở Sydney

Phát biểu của Đô đốc hải quân Mỹ gợi lại mối lo ngại của Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, người hồi tháng trước đã cảnh báo rằng Trung Quốc đang “hành động quá đà” trong các hành động quân sự tại khu vực.

Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Bắc Kinh ngừng xây dựng đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông, nhưng Trung Quốc vẫn ngang ngược đòi hỏi chủ quyền phi lý tại đây. Trước tình trạng này, ông Swift khẳng định: “Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ sẽ duy trì cam kết bảo đảm tự do trên biển hơn bao giờ hết. Chúng tôi tiếp tục bảo vệ điều này qua sự hiện diện thường xuyên, qua các đợt diễn tập với các đồng minh và đối tác”. Đô đốc Scott Swift cũng nhấn mạnh, hành vi trốn tránh trách nhiệm và nghĩa vụ duy trì tự do trên biển “sẽ tạo ra nhiều rủi ro hơn đối với lợi ích hàng hải của bất kỳ quốc gia nào”.

Được biết, hội nghị hàng hải Thái Bình Dương 2015 là diễn đàn tổ chức 2 năm một lần tại Sydney, với sự tham gia của quan chức cao cấp thuộc lực lượng hải quân của 50 quốc gia cũng như đại diện Chính phủ, doanh nghiệp toàn cầu.