Đô đốc Hải quân Ấn Độ lý giải việc điều tàu chiến xua đuổi tàu khảo sát Trung QuốcĐô đốc Hải quân Ấn Độ lý giải việc điều tàu chiến xua đuổi tàu khảo sát Trung QuốcĐô đốc Hải quân Ấn Độ lý giải việc điều tàu chiến xua đuổi tàu khảo sát Trung QuốcĐô đốc Hải quân Ấn Độ lý giải việc điều tàu chiến xua đuổi tàu khảo sát Trung QuốcĐô đốc Hải quân Ấn Độ lý giải việc điều tàu chiến xua đuổi tàu khảo sát Trung QuốcĐô đốc Hải quân Ấn Độ lý giải việc điều tàu chiến xua đuổi tàu khảo sát Trung QuốcĐô đốc Hải quân Ấn Độ lý giải việc điều tàu chiến xua đuổi tàu khảo sát Trung QuốcĐô đốc Hải quân Ấn Độ lý giải việc điều tàu chiến xua đuổi tàu khảo sát Trung QuốcĐô đốc Hải quân Ấn Độ lý giải việc điều tàu chiến xua đuổi tàu khảo sát Trung QuốcĐô đốc Hải quân Ấn Độ lý giải việc điều tàu chiến xua đuổi tàu khảo sát Trung QuốcĐô đốc Hải quân Ấn Độ lý giải việc điều tàu chiến xua đuổi tàu khảo sát Trung QuốcĐô đốc Hải quân Ấn Độ lý giải việc điều tàu chiến xua đuổi tàu khảo sát Trung QuốcĐô đốc Hải quân Ấn Độ lý giải việc điều tàu chiến xua đuổi tàu khảo sát Trung QuốcĐô đốc Hải quân Ấn Độ lý giải việc điều tàu chiến xua đuổi tàu khảo sát Trung QuốcĐô đốc Hải quân Ấn Độ lý giải việc điều tàu chiến xua đuổi tàu khảo sát Trung Quốc

Đô đốc Hải quân Ấn Độ lý giải việc điều tàu chiến xua đuổi tàu khảo sát Trung Quốc

ANTD.VN - Tại cuộc họp báo trước Ngày Hải quân Ấn Độ 4-12-2019, Đô đốc Karambir Singh - chỉ huy Hải quân Ấn Độ cho biết, Hải quân Ấn Độ đã xua đuổi tàu nghiên cứu - khảo sát Shi Yan 1 của Trung Quốc vì nó hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Ấn Độ mà không được phép. Hiện nay, có đến 7-8 tàu chiến Trung Quốc thường xuyên hiện diện ở vùng biển Ấn Độ Dương.