Đồ điện gia dụng và khả năng sinh sản

(ANTĐ) - Một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ được công bố trên tạp chí “Reprodutive Toxicology” cho thấy, bức xạ điện từ của một số đồ gia dụng như máy hút bụi, lò vi sóng… có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh sản của đàn ông.

Đồ điện gia dụng và khả năng sinh sản

(ANTĐ) - Một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ được công bố trên tạp chí “Reprodutive Toxicology” cho thấy, bức xạ điện từ của một số đồ gia dụng như máy hút bụi, lò vi sóng… có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh sản của đàn ông.

Thử nghiệm được Đại học Stanford tiến hành trên 148 tình nguyện viên, bằng việc cho họ tiếp xúc thường xuyên với các loại đồ điện gia dụng như tủ lạnh, quạt thông gió, máy hút bụi, sấy tóc trong một thời gian liên tục. Kết quả cho thấy tinh trùng của 76 người trong tình trạng kém hoạt động, biến dạng hoặc số lượng không đủ tiêu chuẩn… Đối với những người thường xuyên chịu tác động của bức xạ điện từ đạt tới 0,16 micro teslax thì chất lượng tinh trùng chỉ bằng 50% so với những người chịu mức độ thấp hơn.

Nghiên cứu trên cũng chỉ ra rằng, điện thoại di động cũng ảnh hưởng tới chất lượng tinh trùng không kém gì các món đồ điện có tần số cao. Những người đàn ông sử dụng điện thoại di động hơn 4 giờ/ngày sẽ khiến số lượng tinh trùng trong mỗi ml tinh dịch giảm xuống 24%, và tỷ lệ tinh trùng hoạt động tốt trong số này cũng giảm ít nhất 20%. Tuy vậy, chuyên gia di truyền học Richard Degun cũng nhấn mạnh điều này không có nghĩa là đàn ông buộc phải rời xa tất cả đồ điện trong nhà. “Sử dụng một cách hợp lý sẽ khiến tác hại giảm thiểu, thậm chí không còn”, Richard nói. Ví dụ, sau khi bật lò vi sóng, hãy đứng ra nơi khác, chờ khi điện tắt mới đến lấy thức ăn, bạn sẽ tránh được những nguy cơ không mong muốn.

Gia Vinh

(Theo Sức khỏe-TQ)