Đỡ đẻ thành công cho sản phụ mắc Covid-19, 3 nhân viên y tế ngất xỉu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 3 nhân viên y tế (trong kíp 9 người) tại Bệnh viện Đa khoa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đã ngất xỉu vì ngột ngạt trong bộ đồ bảo hộ, sau hơn một giờ căng thẳng đỡ đẻ cho sản phụ mắc Covid-19.

Theo đó, chị Nguyễn Thị V. (22 tuổi, trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), mang thai tuần thứ 35. Ngày 2/8, chị V. đi từ Bình Dương về Hà Tĩnh và được cách ly tập trung. Ngày 4/8 chị có kết quả dương tính SARS-CoV-2 và được đưa đến Bệnh viện đa khoa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo theo dõi.

Các y bác sĩ đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ mắc Covid-19

Các y bác sĩ đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ mắc Covid-19

Vào 20h tối 7/8, chị V có biểu hiện chuyển dạ trong tình trạng nguy cơ cao chảy máu, suy hô hấp cả mẹ và con do mẹ bị nhiễm Covid-19, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường trong quá trình sinh.

Tất cả ê kíp bác sĩ, điều dường gồm 9 người đã phải mặc đồ bảo hộ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong suốt quá trình đỡ đẻ. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ căng thẳng, đội ngũ y bác sĩ đã đỡ đẻ thành công, em bé đã chào đời nặng 2,5kg. Tuy nhiên ngay sau đó 3 nhân viên y tế đã ngất xỉu phải chuyển lên phòng cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm Covid-19 em bé âm tính. Cháu bé được cách ly với mẹ để an toàn phòng dịch.