Đồ chơi tiếng to gây hại cho thính lực của trẻ

ANTĐ - Những món đồ chơi mà trẻ con mong được tặng nhất có thể chứa nguy cơ ảnh hưởng đến thính lực của trẻ vì quá… ồn.
Các nhà khoa học Mỹ đã thử đo âm lượng của 24 đồ chơi được ưa thích trong Giáng sinh vừa rồi, sau chọn ra 10 món đồ chơi có âm thanh lớn nhất. Tất cả 10 món đồ chơi này đều phát ra âm lượng quá 90 decibel, một vài đồ chơi quá 100 decibel, tương đương với tiếng ồn của một chiếc máy gặt, chiếc cưa máy hay đoàn tàu điện ngầm. Trong khi đó, theo Học viện về tai họng của Mỹ, nghe âm thanh với cường độ 85 decibel mà tai không được bảo vệ có thể dẫn đến tổn thương thính lực.

Bác sỹ Hamid Djalilian, Giáo sư về tai họng của Đại học California ở Irvine trong bản tin mới phát hành của đại học này cho biết, nếu trẻ giữ đồ chơi có âm thanh lớn quá gần tai, chúng có thể gặp vấn đề về nghe. “Trẻ rất nhạy cảm với âm thanh to và the thé. Đáng tiếc là những tổn thương về thính lực là vĩnh viễn và hiện chưa có cách nào chữa được”, bác sỹ Djalilian nói.

Theo các chuyên gia, nếu mua đồ chơi có tiếng động cho trẻ, chú ý chọn loại loa đặt ở phía dưới hơn là nằm phía trên. Ngoài ra, bố mẹ cũng nên thử nghe, nếu tai người lớn không chịu nổi thì âm thanh đó cũng quá to đối với trẻ.