Đồ chơi điện tử làm chậm khả năng ngôn ngữ của trẻ

ANTĐ - Nghiên cứu mới cho thấy đồ chơi điện tử phát sáng, có tiếng hoặc có bài hát có thể làm chậm khả năng phát triển ngôn ngữ ở trẻ. 

Các nhà khoa học tại Đại học Northern Arizona (Mỹ) đã theo dõi 26 cặp cha mẹ và con cái của họ từ 10 đến 16 tháng tuổi. Kết quả cho thấy, các loại đồ chơi điện tử phát sáng, có bài hát không có lợi cho sự phát triển ngôn ngữ của trẻ so với các đồ chơi truyền thống hay sách.

Theo các nhà nghiên cứu, khi trẻ chơi với đồ chơi điện tử, cha mẹ ít có sự giao tiếp, tương tác với trẻ hơn, do đó trẻ sẽ bị hạn chế khả năng ngôn ngữ. Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy, sách là phương tiện trao đổi bằng lời nói tốt nhất giữa cha mẹ và trẻ.