Đổ bồn nước tại trường tiểu học, 3 học sinh thương vong

ANTĐ - Một tiếng rầm rất lớn vang lên phía sau dãy nhà ban giám hiệu khiến học sinh và các giáo viên giật mình. Ngay lập tức, mọi người chạy đến nơi xảy ra sự việc thì nhìn thấy 3 em học sinh nằm bất động. 
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc 14h ngày 11-9 tại trường tiểu học xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm đó, các giáo viên và học sinh bỗng nghe một tiếng đổ rầm rất lớn ở phía sau tòa nhà ban giám hiệu. Ngay lập tức, mọi người đổ dồn ra nơi phát ra tiếng động thì tá hỏa khi nhìn thấy 3 em học sinh nằm bất động. 

Đổ bồn nước tại trường tiểu học, 3 học sinh thương vong ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra tai nạn khiến 3 học sinh thương vong


Tại hiện trường, 3 em học sinh nằm im và chảy rất nhiều máu. Sau khi kiểm tra, có hai em là Nguyễn Tiến Phi (2004, trú ở xóm 6, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An) và em Trương Tiến Mạnh (SN 2004, trú ở xóm 8, xã Diễn Tháp) tử vong ngay tại chỗ. 

Còn em Ngô Sỹ Hoàng (SN 2004, trú ở xóm 7, xã Diễn Tháp) bị thương được chuyển đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường chờ cơ quan CAH Diễn Châu xuống khám nghiệm.

Đổ bồn nước tại trường tiểu học, 3 học sinh thương vong ảnh 2
Chiếc bồn nước gây tai nạn thương tâm cho các bé


Theo nhiều thầy cô cho biết, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc là do bồn nước tự đổ hay do các em đùa nghịch leo lên nên mới xảy ra vụ việc trên.

Hiện nguyên nhân đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.