Dỡ bỏ lệnh phong tỏa Tòa nhà Quốc hội Mỹ

ANTĐ - Nhà chức trách Mỹ ngày 11-4 cho biết đã dỡ bỏ một phần lệnh phong tỏa Tòa nhà Quốc hội ở Thủ đô Washington DC, sau gần 2 tiếng xảy ra một vụ nổ súng tự sát của một người đàn ông ngay tại khu vực trước tòa nhà này.
Dỡ bỏ lệnh phong tỏa Tòa nhà Quốc hội Mỹ ảnh 1

Cảnh sát phong tỏa khu vực Đồi Capitol (Mỹ)

Phát ngôn viên cảnh sát khu vực Đồi Capitol, Kimberly Schneider cho biết, cảnh sát nhận định vụ nổ súng chỉ là việc người đàn ông đó tự tử và không nguy hại tới những người xung quanh nên đã quyết định dỡ bỏ một phần lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, khu vực mặt phía tây của tòa nhà và một số tuyến phố gần đó vẫn tiếp tục được lực lượng chức năng kiểm soát, do cảnh sát tìm thấy một gói đồ rất đáng nghi trong vali của người đàn ông đã nổ súng ở khu vực này. Ngoài ra, không ai được phép ra, vào hoặc tiếp khách trong thời gian đang tiến hành điều tra. 

Trước đó, một người đàn ông đeo ba lô và mang theo một vali kéo đã mang  tấm biển đề dòng chữ “Tax the 1 percent” (nhóm đánh thuế 1%), và kết liễu đời mình bằng một phát súng ngay trước Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ông Kim Dine, Cảnh sát trưởng Đồi Capitol cho biết, sự việc trên không có dấu hiệu của một vụ khủng bố.