Đổ bệnh vì trời nồm

ANTĐ - Khoảng 2, 3 ngày nay, miền Bắc đón nhận những cơn mưa xuân kèm theo các đợt khí nồm làm không khí trở nên ẩm ướt, khó chịu. Trời nồm không chỉ gây khổ sở cho các bà nội trợ mà còn khiến trẻ em, người già rất dễ đổ bệnh do cơ thể không thích ứng kịp.

Thời tiết là nguyên nhân khiến số trẻ nhập viện tăng mạnh

Tăng viêm phổi, dị ứng và dịch bệnh

Thời tiết chuyển từ hanh khô, lạnh sang nóng, ẩm trong những ngày qua với sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn (có khi lên đến 10 độ C), đặc biệt là độ ẩm trong không khí quá cao khiến sức đề kháng của cơ thể người khó thích ứng kịp. Đặc biệt, với các đối tượng có sức đề kháng yếu như trẻ em và người già rất dễ mắc bệnh về đường hô hấp và xương khớp (ở người già).

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, khoa Khám bệnh tự nguyện - BV Nhi Trung ương, trời nồm, không khí ẩm ướt khiến các dị nguyên nấm mốc, virus trong môi trường sinh sôi là tác nhân gây bệnh cho trẻ em. Đặc biệt, những bệnh lý liên quan đến cơ địa dị ứng, các bệnh lý mãn tính như hen phế quản, mề đay... khó thích nghi với kiểu thời tiết này. Nồm ẩm còn có thể kéo theo các bệnh sốt phát ban, sởi, thủy đậu, rubella, tay chân miệng tăng nhanh. Mặt khác, khí hậu ẩm ướt cũng khiến muỗi sinh sôi, tấn công mọi người và truyền dịch bệnh… Bác sĩ Lộc nhận định, nếu trời nồm kéo dài trong vài ngày nữa thì chắc chắn số bệnh nhi mắc các bệnh hô hấp, liên quan đến cơ địa dị ứng sẽ còn tăng mạnh.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi - BV Bạch Mai cho biết, mấy ngày nay, khoa lúc nào cũng trong tình trạng chật kín do số bệnh nhân nhập viện tăng lên khoảng 20-30%, đông nhất là các cháu bị viêm phổi. Một số bệnh dễ lây nhiễm khác như viêm đường hô hấp, tiêu chảy... cũng rộ lên vào thời điểm này. Tương tự, tại BV Xanh Pôn, từ đầu tuần trước đến nay, số bệnh nhi vào khám cũng tăng vọt. Theo bác sĩ Vũ Thị Thúy Lan, Trưởng khoa Hô hấp của BV, với người già, thời tiết ở Hà Nội những ngày qua là nguyên nhân gây mệt mỏi, uể oải, mất ngủ... khiến chứng đau đầu, bệnh thấp khớp, tim mạch, hen suyễn, viêm phổi, viêm da và những căn bệnh mãn tính có cơ hội trỗi dậy. Không những thế, các bệnh trên da cũng dễ gặp phải do tuyến bã nhờn tiết ra không bay hơi được gây mẩn ngứa, nổi mụn...


Hạn chế tiếp xúc với tà khí

Phân tích yếu tố bệnh tật do diễn biến của thời tiết mấy ngày nay dưới góc độ y học cổ truyền, lương y Vũ Quốc Trung cho rằng, thời tiết ở Hà Nội mấy ngày nay tồn tại không chỉ một mà nhiều loại tà khí khiến cơ thể con người rất khó thích ứng kịp. Cụ thể, trong đông y đúc kết 5 loại tà khí là: phong, hàn, sử, thấp, táo hỏa thì mấy ngày nay, thời tiết vừa có hàn (trời lạnh), sử (buổi trưa nhiệt độ lên cao), độ ẩm quá cao…, nhất là sự biến đổi, chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn nên dễ gây bệnh đường hô hấp và xương khớp. Nguyên nhân là do khí ẩm xâm nhập vào cơ thể, trẻ hít quá nhiều hơi nước vào các phế nang khiến phế nang đọng nước, khí không thoát ra ngoài được khiến quá trình hô hấp gặp khó khăn, biểu hiện thường gặp nhất là ngạt mũi, sổ mũi và nặng hơn sẽ gây viêm phổi. Người già sẽ gặp các biểu hiện đau xương khớp ê ẩm ở từng chỗ…

Do vậy, để phòng tránh bệnh trong thời tiết này, lương y Vũ Quốc Trung khuyên người già và trẻ nhỏ nên hạn chế tiếp xúc với độ ẩm như không tắm quá lâu, không đi chân đất trên nền nhà ẩm ướt, không mặc quần áo chưa khô… Nấm mốc, vi khuẩn không chỉ xuất hiện ở những chỗ lộ thiên như tường, trần, sàn nhà, phòng vệ sinh, bồn tắm... mà còn là các vi nấm lơ lửng trong không khí, bám vào quần áo, sách vở, chăn chiếu mà mắt thường không thấy nên việc giữ gìn vệ sinh, sấy khô nhà cửa, đồ dùng vật dụng trong nhà cũng rất quan trọng để phòng bệnh. Khi trời nồm, tốt nhất không nên mở cửa nhà vào lúc sáng sớm và tối, vào buổi trưa khi nhiệt độ lên cao thì tranh thủ mở cửa cho khí ấm tràn vào. Mặc dù theo dự báo, trong những ngày tới hiện tượng nồm sẽ giảm bớt, không khí sẽ khô hơn. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo, với sự thay đổi thời tiết thất thường như hiện nay, cần theo dõi chặt để có sự chuẩn bị chu đáo cho người già và trẻ nhỏ.