Djokovic “ngược dòng” đánh bại Kohlschreiber, hẹn gặp Ferrer ở tứ kết

ANTĐ - Ngày thi đấu thứ 7 của Rome Masters cũng như WTA Italia Open đã chứng kiến nhiều bất ngờ, Wawrinka bị loại, còn Nadal “chết hụt” trước Mikhail Youznhy ở giải đấu dành cho các tay vợt nam. Trong khi ở giải đấu dành cho các tay vợt nữ. Sharapova dừng bước và Simona Halep rút khỏi giải bởi chấn thương.

Novak Djokovic là người xuất trận muộn hơn cả, anh đọ sức cùng Philipp Kohlschreiber. Dù đã gặp nhiều khó khăn khi để thua ở set 1 nhưng anh vẫn xuất sắc lội ngược dòng để giành chiến thắng chung cuộc 4-6, 6-2, 6-1.

Đây là trận đấu thứ 2 của Nole từ sau khi bình phục chấn thương cổ tay, điều đã khiến anh phải xin rút khỏi Madrid Masters. Djokovic đã có tới 10 cơ hội giành break ở trận đấu này nhưng anh chỉ có 6 lần thành công. Thêm vào đó anh đã mắc tới 24 lỗi tự đánh bóng hỏng. Chắc chắn tay vợt người Serbia cần phải lấy lại phong độ đỉnh cao của mình trước khi bước vào Roland Garros.

Tay vợt số 2 thế giới đã có khởi đầu không suôn sẻ khi sớm để cho Kohlschreiber bẻ tới 2 game giao bóng và dẫn tới 4-0 trong set 1. Djokovic sau đó đã xuất sắc gỡ hòa.

Djokovic “ngược dòng” đánh bại Kohlschreiber, hẹn gặp Ferrer ở tứ kết ảnh 1
 Djokovic vẫn cần cải thiện phong độ trước khi hướng tới mục tiêu xa hơn


4-4, nhưng đúng vào lúc người ta tưởng anh sẽ lội ngược dòng ngoạn mục thì anh lại bất ngờ gục ngã khi thua liền 2 game và thua chung cuộc trong set đấu.

Set 2 diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều dành cho Nole khi anh đã nhanh chóng vượt lên ở những game đầu tiên. Kohlschreiber gần như không thể ngăn cản sức mạnh của đối phương và để cho Djokovic dẫn tới 5-1 và rồi 6-2 để kết thúc set đấu.

Kohlschreiber hoàn toàn đánh mất mình ở set 3 khi anh dễ dàng để cho Djokovic thắng 5 game liên tiếp và dễ dàng thắng 6-1 để ghi tên mình vào tứ kết.

Djokovic sẽ vào tứ kết và gặp David Ferrer, người đã dễ dàng vượt Elnerst Gulbis 6-2, 6-3.

Ferrer đã không mấy khó khăn để hóa giải lối chơi chủ yếu dựa nhiều vào thể lực của tay vợt người Latvia.

Tỷ số đối đầu giữa Djoker và Ferrer hiện đang là 11-5 nghiêng về tay vợt người Serbia, thế nhưng trên mặt sân đất nện, lợi thế lại đang thuộc về Ferrer khi anh đang dẫn 3-1 trước Djokovic.