Đình Trọng được dự báo bình phục sớm, có thể thi đấu ở SEA Games 30

ANTD.VN - Bác sĩ Choi Ju-young vừa báo tin vui cho HLV Park Hang-seo, khi trung vệ Trần Đình Trọng có thể dự SEA Games 30 với 100% thể lực.

Đình Trọng bị đứt bán phần dây chằng chéo trước, trong trận gặp HAGL ở vòng 12 V-League 2019 hôm 31-5, và đã được phẫu thuật thành công ở Singapore vào cuối tháng 6 vừa qua. Ban đầu, các bác sĩ cho rằng trung vệ của Hà Nội FC sẽ mất ít nhất 6 tháng để hồi phục hoàn toàn. Anh được dự đoán sẽ vắng mặt trong đá phần còn lại của V-League, AFC Cup cùng Hà Nội FC, không thể dự vòng loại World Cup 2022 cùng ĐT Việt Nam và đặc biệt là không thể góp mặt ở SEA Games 30 vào tháng 11 tới.

Quá trình hồi phục chấn thương của Đình Trọng đang diễn ra đầy khả quan

Tuy nhiên, trong quá trình hồi phục với sự trợ giúp, hướng dẫn của bác sỹ Choi Ju-young tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, những tín hiệu lạc quan đã tới. Theo đó, trung vệ 22 tuổi này hoàn toàn có thể kịp bình phục 100% để dự SEA Games 30.

"Đình Trọng và Văn Đức đang có quá trình hồi phục tốt. Với riêng Đình Trọng, tôi đặt mục tiêu giúp cậu ấy thi đấu bình thường ở SEA Games tới. Thông thường, chấn thương kiểu này cần 6 tháng hồi phục, nhưng tôi từng có kinh nghiệm giúp một cầu thủ chỉ cần 4 tháng để trở lại. Gần đây nhất, trung vệ Lục Xuân Hưng của CLB Thanh Hóa bình phục hoàn toàn sau 5 tháng điều trị", tờ Goal dẫn lời bác sĩ Choi Ju-young.

Bác sĩ người Hàn Quốc cũng cho biết thêm: "Thời gian phục hồi còn phụ thuộc vào cơ địa của từng người. Quan trọng hơn là cầu thủ phải có tâm lý tốt. Nếu họ có niềm tin mình sẽ làm được, mọi việc sẽ đơn giản hơn. Bản thân tôi cũng muốn họ trở lại sớm nhất có thể, bởi cả hai đều quan trọng với các đội tuyển. Tuy nhiên, tôi cần khẳng định mình sẽ không liều lĩnh với sức khỏe của họ".

Đây dù sao cũng là thông tin rất vui với HLV Park Hang-seo, khi Đình Trọng là một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự của chiến lược gia người Hàn Quốc. Ở trận đấu tập gần nhất, thầy Park đã cho thấy sự không hài lòng về hàng thủ của U23 Việt Nam.