Đình chỉ công tác tiêm chủng của bác sĩ sai phạm

ANTĐ -  * Tiêm vaccine không đủ liều không có tác dụng phòng bệnh

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Việt Cường - Chánh Thanh tra Sở Y tế và ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc TTYTDP Hà Nội, tại buổi trao đổi với báo chí chiều 9-5, xung quanh vụ việc phòng tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh bị tố ăn bớt vaccine của khách.

- PV: Bác sĩ tiêm chủng ăn bớt vaccine tiêm cho trẻ khiến dư luận lo lắng và phẫn nộ. TTYTDP có xác nhận vụ việc này?

- Ông Nguyễn Nhật Cảm: Vụ việc mà anh Dương Thái Lam phản ánh là đúng sự thật. Ngày 19-4, ngay sau khi nhận được thông tin anh Lam phản ánh, dù là ngày nghỉ (thứ bảy) song tôi cùng đại diện Thanh tra Sở Y tế đã lập tức tổ chức họp, làm việc với anh Lam và phòng tiêm chủng, cán bộ tiêm chủng bị tố có sai phạm. Tại buổi làm việc, bác sĩ Bùi Thị Phương Hoa – cán bộ tiêm chủng cho con anh Lam đã thừa nhận việc thực hiện không đúng quy trình tiêm chủng, có thể lấy thiếu liều lượng tiêm phòng cho cháu. 

- Vậy TTYTDP Hà Nội xử lý thế nào với cán bộ có sai phạm?

- Ông Nguyễn Nhật Cảm: Sau buổi làm việc với anh Lam, ngay tối 19-4 chúng tôi tiếp tục họp để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Chúng tôi đã tạm dừng phân công công tác tiêm chủng với bà Hoa – là nhân viên để xảy ra thiếu sót, sai phạm về quy trình tiêm chủng đến hết năm 2013. Trước mắt bà Hoa tạm nghỉ để làm tường trình vụ việc. Cùng đó sẽ hạ bậc thi đua trong tháng 4: xếp loại C, các tháng còn lại cho đến hết năm 2013 xếp loại B.

- Anh Lam phát hiện có đến 3 vỏ lọ vaccine đều còn dư thừa lượng vaccine sau khi đã tiêm. Vậy đây có phải là hành vi cố tình “ăn chặn” vaccine và liệu vaccine còn dư đó sẽ được tiêm cho trẻ khác?

- Ông Nguyễn Nhật Cảm: Chúng tôi đã yêu cầu Khoa Kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm - đơn vị quản lý phòng tiêm chủng rà soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng, xác định xem đây chỉ là hiện tượng hay là vi phạm có tính hệ thống, là cố ý hay vô ý. Hiện tại, theo giám sát, rà soát quy trình của Khoa này vẫn chưa phát hiện có sai sót liên quan đến hệ thống, cũng chưa có bằng chứng cho thấy đó là hành vi “cố tình” ăn chặn. Khả năng dùng các loại vaccine dư thừa, không lấy hết trong các lọ đã tiêm cho trẻ trước để dồn lại và tiêm cho những trẻ sau là rất khó vì theo quy trình mỗi trẻ sẽ được tiêm một lọ vaccine riêng biệt. 

Về 3 lọ vaccine đều còn dư vaccine như anh Lam phản ánh, ngoài lọ tiêm cho con anh Lam thì 2 vỏ lọ còn lại là loại vaccine khác (1 lọ là vaccine phòng dại, 1 lọ phòng uốn ván), không phải vaccine pentaxim. Còn việc tại sao bác sĩ không đưa vỏ lọ vaccine đã tiêm cho khách hay vứt vào thùng rác thì theo quy định của Bộ Y tế, phải giữ lại vỏ lọ và vỏ bơm kim tiêm vaccine để lưu trong vòng 14 ngày. 

- Bà Hoa lý giải việc không hút hết vaccine trong lọ để tiêm cho cháu Phong (con anh Lam) là vì hôm đó sức khỏe bà không tốt. Liệu đây có phải là lý do?

- Ông Nguyễn Việt Cường: Chúng tôi không xem xét, đánh giá và xử lý vụ việc trên các lý do mà căn cứ trên diễn biến và tính chất của sự việc đã xảy ra. Nếu hôm đó bác sĩ Hoa không khỏe thì phải báo cáo để bố trí người khác tiêm chủng thay chứ không coi đó là lý do dẫn đến tiêm sai quy trình được. 

- Ông Nguyễn Nhật Cảm: Chúng tôi sẽ rà soát lại toàn bộ quy trình, đánh giá lại năng lực của từng cán bộ phòng tiêm chủng, làm rõ sai phạm và trách nhiệm của từng người liên quan dẫn đến sai phạm trong quy trình tiêm chủng, từ đó sẽ đề xuất hình thức xử lý nghiêm khắc, sai đến đâu xử lý đến đó. 

- Tiêm vaccine không đủ liều như vậy liệu có tác hại cho sức khỏe của trẻ, có đảm bảo tính miễn dịch không?

- Ông Nguyễn Nhật Cảm: Với cháu Phong, chúng tôi đã cử 1 bác sĩ theo dõi sức khỏe của cháu và hẹn gia đình cháu sau 1 tháng sẽ đưa cháu đi kiểm tra xem đã có đủ kháng thể phòng bệnh hay không. Hiện tại chúng tôi cũng chưa liên hệ được với đơn vị nào kiểm tra, đánh giá kháng thể của vaccine pentaxim nếu bị tiêm không đủ liều, vì đây là vaccine “5 trong 1” nên phải đánh giá từng kháng thể một. Còn về nguyên tắc, tiêm vaccine phải đủ liều mới có tác dụng phòng bệnh.

- Sau sự việc này, những gia đình có trẻ đã tiêm chủng ở TTYTDP, đặc biệt là những trẻ tiêm cùng ngày với cháu Phong rất lo lắng. TTYTDP sẽ khắc phục như thế nào?

- Ông Nguyễn Nhật Cảm: Ngay trong sáng nay (10-5), chúng tôi sẽ thành lập bộ phận thường trực, đường dây nóng để tiếp nhận toàn bộ phản ánh của khách hàng liên quan đến vụ việc này, tư vấn và hướng dẫn cho họ. Bình quân mỗi ngày tại điểm tiêm chủng của TTYTDP Hà Nội có khoảng 100-200 trẻ đến tiêm. Hiện tại ở tất cả các điểm tiêm chủng đều công khai 3 số điện thoại đường dây nóng. Tôi cũng kêu gọi mọi người đưa trẻ đi tiêm chủng cùng giám sát quy trình tiêm chủng, yêu cầu nhân viên tiêm chủng cho xem vỏ lọ vaccine, nếu có vấn đề gì cần liên hệ ngay đến đường dây nóng.