Điều xe Grab từ Hà Nội về Hưng Yên để cướp

ANTD.VN - Đối tượng Trọng thuê xe Grab từ Hà Nội về huyện Văn Giang, Hưng Yên, rồi dùng dùi cui điện cướp tài sản.

Ngày 24-5, Cơ quan điều tra Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trọng (SN 1979, ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về tội danh cướp tài sản.

Đối tượng Trọng khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan Công an

Trước đó, khoảng 11h ngày 9-5-2019, anh Nguyễn (SN 1996), là tài xế Grab Bike tại Hà Nội, điều khiển xe máy BKS: 19G1-172…, trong lúc đón khách tại khu vực phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thì Nguyễn Văn Trọng chủ động đến thuê chở đi tìm các bãi cát, nhưng ý đồ là tìm địa điểm vắng vẻ để thực hiện hành vi cướp xe máy.

Sau nhiều tiếng đồng hồ di chuyển nhiều địa điểm khác nhau tại Hà Nội và Hưng Yên, đến 20h cùng ngày, Trọng yêu cầu anh Nguyễn dừng tại cánh đồng thuộc địa bàn xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang.

Tại đây, đối tượng vờ nghe điện thoại, sau đó rút dùi cui điện khống chế anh Nguyễn, cướp xe máy rồi bỏ trốn. Tiếp nhận tin báo và tổ chức điều tra, Công an huyện Văn Giang đã xác minh, bắt giữ đối tượng Trọng. Thông tin cho biết, Nguyễn Văn Trọng có 2 tiền án.