Điều tra, xử lý nghiêm hành vi xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em

ANTD.VN - Thời gian vừa qua, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân, Hà Nội đã tập trung làm rõ nhiều vụ việc xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em...

Vụ "Cưỡng ôm hôn cô gái trẻ trong thang máy" xảy ra tại quận Thanh Xuân (hình ảnh do camera an ninh ghi lại)

“Không bỏ sót thông tin, để lọt tội phạm, ngay khi nắm được các vụ việc mang tính chất xâm hại tình dục đối với phụ nữ, trẻ em, ban chỉ huy CAQ Thanh Xuân đều tập trung chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng nhập cuộc điều tra, làm rõ và kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật” - Trung tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng CAQ Thanh Xuân cho biết.

Những kẻ bệnh hoạn

Giữa tháng 3-2019, CAQ Thanh Xuân đã quyết định xử lý hành chính đối tượng Đỗ Mạnh Hùng (SN 1982, quê ở TP Hải Phòng) về hành vi “Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”, được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Theo chỉ huy CAQ Thanh Xuân thông tin, khoảng 22h đêm 4-3-2019, sau khi đi chơi về, chị Minh, (20 tuổi, sinh viên một trường ĐH ở Hà Nội) vào thang máy của tòa chung cư Golden Palm (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) để lên phòng ở.

“Khi thang máy còn lại tôi và một người đàn ông lạ mặt, bỗng người kia xin số điện thoại của tôi để làm quen. Vì thấy người lạ, tôi đã từ chối. Bất ngờ, người đàn ông này có cử chỉ, hành động sàm sỡ, xúc phạm thân thể tôi...” - chị Minh chia sẻ.

Theo Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân, quá trình điều tra vụ việc trên, cơ quan công an làm rõ cô gái 20 tuổi bị người đàn ông được làm rõ là Đỗ Mạnh Hùng sàm sỡ, ép ôm hôn trong thang máy tòa chung cư Golden Palm…

Lật tìm hồ sơ một số vụ án xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em được CAQ Thanh Xuân khám phá gần đây, Thiếu tá Phạm Như Cương, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, CAQ Thanh Xuân nhớ lại vụ bắt Nguyễn Quốc Hải (SN 1997, trú tại phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thông qua mạng xã hội Facebook, Hải quen cháu Thủy (SN 2005, nhà ở quận Ba Đình, Hà Nội). Sau vài lần bắt chuyện qua tin nhắn trên Facebook, cháu Thủy và Hải hẹn gặp nhau uống nước và tâm sự. 23h đêm hôm đó, Hải đi xe máy đến phố Đội Cấn (quận Ba Đình) đón cháu Thủy đưa về cầu Lủ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, sau đó đưa về phố Vũ Tông Phan, quận Thanh Xuân (Hà Nội) rồi dụ dỗ, đưa cô bạn gái quen qua Facebook vào nhà nghỉ quan hệ tình dục…

Thực hiện xong mục đích chiếm đoạt Thủy, Hải mượn cớ “chuồn” khỏi nhà nghỉ và đến khi không có tiền thanh toán phí thuê phòng, Thủy đã bị nhân viên nhà nghỉ đưa về thông báo cho gia đình. Ngay sau đó, thông tin vụ việc đã được gia đình Thủy trình báo Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân.

“Tiếp nhận trình báo của gia đình bị hại, Ban chỉ huy CAQ Thanh Xuân đã chỉ đạo lực lượng Điều tra tổng hợp phối hợp với CAP Khương Trung xác minh, làm rõ đối tượng dụ dỗ cháu Thủy vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục là Nguyễn Quốc Hải và tiến hành bắt giữ, xử lý” - Thiếu tá Phạm Như Cương cho biết.

Cảnh giác với những “gã” đàn ông đồi bại

Ngoài các vụ việc trên, cũng trong những ngày cuối tháng 1-2019, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ xâm hại tình dục, nạn nhân là chị Hoàng Thị Sinh (SN 2000, ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

Các đối tượng liên quan đến vụ việc này là Hà Văn Thoại (SN 1992), Hà Văn Mạnh (SN 2001) và Hà Văn Đông (SN 2001). Cả 3 đối tượng đều ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ và thuê trọ tại các phường Nhân Chính, Thượng Đình, quận Thanh Xuân.

Theo kết quả điều tra của CAQ Thanh Xuân, Thoại, Mạnh, Đông và chị Sinh cùng làm nhân viên tại một quán ăn trên địa bàn quận Thanh Xuân. Lợi dụng mối quan hệ này, 3 nhân viên nam đã rủ chị Sinh đi ăn lẩu, uống rượu, rồi hát karaoke. Để chị Sinh buộc phải đi theo, Thoại đã giấu chìa khóa xe đạp điện của nữ nhân viên trẻ, đẹp làm cùng quán ăn.

Sau khi chuốc bia cho chị Sinh say bất tỉnh, 3 đối tượng  đưa cô gái trẻ về phòng trọ ở phường Nhân Chính dở trò đồi bại...

Giống với các vụ việc nêu ở phần trên, vụ xâm hại tình dục đối với chị Sinh đã được Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân nhanh chóng làm rõ, bắt giữ các đối tượng liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

“Không chỉ ở quận Thanh Xuân, các vụ hiếp dâm, xâm hại tình dục đối với phụ nữ, trẻ em đã xảy ra trong thời gian qua tại nhiều nơi khiến dư luận bất bình. Nạn nhân trong những vụ việc này do bị khủng hoảng tinh thần đã rơi vào tâm lý e ngại, khó tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng liên quan. Thực tế này gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, lật mặt các đối tượng phạm pháp” - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp CAQ Thanh Xuân nhận xét và cho biết trong các vụ việc tương tự xảy ra trên địa bàn, các trinh sát cũng như Điều tra viên được giao nhiệm vụ làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng gây án đều thể hiện rõ quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng, tập trung cao độ truy tìm chứng cứ, nhân chứng, để có đủ căn cứ bắt giữ, xử lý kẻ phạm tội.

Theo Trung tá Đinh Tuấn Thành, thiệt hại mà tội phạm xâm hại, hiếp dâm gây ra cho các nạn nhân không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần, ảnh hưởng nghiêm trọng, lâu dài tới bản thân các nạn nhân và người thân của họ.

Từ đối mặt với mặc cảm xấu hổ, e sợ người khác biết chuyện không hay xảy ra với mình, nạn nhân bị sang chấn tâm lý và có trường hợp có ý định tự sát vì không chịu nổi khủng hoảng tinh thần bởi bị hiếp dâm.

Những hậu quả tâm lý của các nạn nhân bị hiếp dâm và xâm hại tình dục vô cùng nặng nề. Do vậy, họ cần được chia sẻ, tâm sự với người thân, bạn bè để được hỗ trợ về tâm lý, nhằm ổn định tinh thần.

Bên cạnh đó, nạn nhân các vụ xâm hại, hiếp dâm cần tìm đến các tổ chức đoàn thể như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và các tổ chức tư vấn pháp lý để được hỗ trợ về thủ tục pháp lý, trợ giúp về tâm lý và các vấn đề khác...

Ngoài công tác đấu tranh, phòng ngừa của lực lượng công an, các ban, ngành, đoàn thể, khu dân cư, tổ dân phố cũng cần trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục cho phụ nữ và các em gái bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật như: tổ chức các Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý; Phòng, chống bạo lực gia đình; Phòng chống mua bán người; Phụ nữ với pháp luật và tích cực tố giác tội phạm liên quan đến các hành vi xâm hại tình dục và hiếp dâm phụ nữ, trẻ em.

* Tên người bị hại trong bài viết đã được thay đổi.