TP.HCM:

Điều tra vụ phát hiện thi thể cô gái nằm chết cạnh bờ sông

ANTD.VN - Người dân sinh sống gần bờ sông Sài Gòn, đoạn thuộc địa bàn, quận Bình Thạnh, TP.HCM, đã phát hiện một thi thể nữ giới nằm cạnh mép sông nên trình báo cơ quan chức năng.

Theo đó, trưa 27-8, người dân sinh sống gần bờ sông Sài Gòn, đoạn thuộc địa bàn phường 25, quận Bình Thạnh, đang sinh hoạt thì phát hiện một thi thể nữ giới nằm cạnh mép sông. Lúc này, mọi người nhanh chóng trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng địa phương.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh có mặt, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Do thi thể nằm ở khu vực khó tiếp cận nên phải nhờ ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1957, tên thường gọi "Ba Chúc") đến dùng ghe máy đưa thi thể nạn nhân đến khu vực khác.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác để khám nghiệm, điều tra

Sau đó, thi thể cô gái được đưa về nhà xác để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra. Theo ghi nhận ban đầu, thi thể là nữ giới độ tuổi từ 25 đến 30. Nạn nhân mặc quần short jean, áo khoác tay dài màu đen, áo bên trong màu đỏ và không mang theo giấy tờ tùy thân.