TP.HCM:

Điều tra vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ, chân quỳ gối

ANTD.VN - Người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ dưới chân cầu bộ hành bắt ngang qua đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP.HCM, nên trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Tối 29-10, cơ quan chức năng quận Bình Thạnh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong bất thường xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường

Theo đó, khoảng 17h chiều cùng ngày, người dân thấy một người tử vong trong tư thế treo cổ trên cây xanh dưới chân cầu bộ hành bắt ngang qua đường Điện Biên Phủ thuộc địa bàn phường 22, quận Bình Thạnh (đoạn gần giao lộ với đường D1) nên trình báo Công an địa phương.

Nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ trên cây xanh, chân quỳ gối

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh có mặt, khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ trên cây xanh, chân còn quỳ gối sà xuống dưới đất.

Sau đó, thi thể nạn nhân cũng được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Ban đầu xác định, nạn nhân khoảng 40 tuổi. Người này mặc áo sơmi màu trắng tay ngắn, quần tây dài màu đen, mang giày bata, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Người dân khu vực cho hay, cách đây vài ngày mọi người thấy người này có biểu hiện buồn bã, đi bộ lảng vảng tại khu vực trên. Đến chiều nay thì hay tin người này đã tử vong.