Điều tra vụ con rể đánh bố vợ tử vong

ANTD.VN -Ngày 20 – 12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Khắc Đại, trú tại tổ dân phố 15, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi đánh chết bố vợ. Nạn nhân là ông Nguyễn Đức Dinh (SN 1942) trú tại tổ dân phố 15, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk). Nạn nhân ở sát nhà đối tượng Đại.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 16 - 12, Đại đi dự tiệc tân gia nhà bạn. Đến 16 giờ cùng ngày, Đại về nhà và nghe ông Dinh nói Đại đi nhậu nhẹt không chịu lo cho vợ con nên lời qua tiếng lại.

Trong lúc mâu thuẫn, Đại xô đẩy làm ông Dinh ngã tại cửa ra vào nhà Đại. Tức giận, ông Dinh đứng dậy đi ra phía sau nhà lấy 1 cái liềm đi vào để hù dọa Đại khiến hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã và giằng co. Lúc này, Đại nhặt 1 thanh gỗ dài hơn 1m đánh trúng người ông Dinh khiến nạn nhân gục xuống sân.

Cơ quan chức năng điều tra vụ án tại hiện trường.

Ngay sau đó, mọi người nhanh chóng đưa ông Dinh đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng