Điều tra vụ cháy đêm Rằm tháng Giêng

ANTĐ - Khoảng 22h ngày 14-2, (tức Rằm tháng Giêng năm Giáp Ngọ), lửa bất ngờ bốc lên tại một căn hộ tầng 2, khu tập thể cao 2 tầng, số 37 phố Lương Yên, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) - sát bến xe Lương Yên. Trước thời điểm xảy cháy, một số người cho biết có nghe thấy những tiếng nổ, sau đó khói lửa bốc cao.

Vụ hỏa hoạn trên đường Cổ Nhuế khiến giao thông ùn tắc

Vụ cháy xảy ra ban đêm, tại khu vực đông dân cư khiến nhiều người hoảng loạn. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PC&CC Hoàn Kiếm đã điều 6 xe chữa cháy, cùng hàng chục CBCS đến hiện trường tổ chức cứu chữa. Kết cấu ngôi nhà có phần mái được dựng bằng kèo tre, lợp ngói, trần gỗ nên lửa bén khá nhanh. Sau 30 phút, vụ hỏa hoạn được Cảnh sát PC&CC dập tắt. Theo thông tin ban đầu, ít nhất 4 căn hộ tầng 2 bị ảnh hưởng nặng do cháy. Được biết, khu tập thể này được xây dựng từ những năm 1950, hiện xuống cấp nặng. 

10h30 ngày 16-2, hỏa hoạn cũng xảy ra tại một ngôi nhà 4 tầng trên đường Cổ Nhuế (Từ Liêm, Hà Nội).

Những người dân sống quanh khu vực ngôi nhà xảy cháy cho hay, thời điểm trên, họ thấy mùi khét lẹt và khói đen bốc ra từ ngôi nhà số 110. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PC&CC đã điều 2 xe cứu hỏa cùng nhiều CBCS đến hiện trường tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, do ngôi nhà xảy cháy khóa cửa ngoài nên việc cứu chữa gặp nhiều khó khăn. Sau khoảng 30 phút, vụ hỏa hoạn được khống chế và dập tắt. Vụ cháy khiến đường Cổ Nhuế bị ùn ứ kéo dài bởi đông người dân hiếu kỳ dừng lại xem. Nguyên nhân 2 vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Chiều 13-2, tại 1 hộ dân ở tổ dân phố 9B phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là anh N.Đ.T, 44 tuổi, chủ nhà. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, anh T do uống rượu, hút thuốc lá làm tàn rơi vào đệm, gây cháy. Do ngọn lửa bốc nhanh, lại đang trong trạng thái không điều khiển được hành vi, nên anh T không kịp thoát ra ngoài, dẫn đến tử vong.