Điều tra trợ lý thân cận của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào

ANTĐ - Ông Lệnh Kế Hoạch - Phó chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, cũng là trợ lý chính trị cao cấp dưới thời cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, đang bị điều tra vì gây ra sai phạm nghiêm trọng, hãng Tân Hoa xã tối 22-12 đưa tin. Đây là động thái mới nhất trong chiến dịch “diệt hổ” tham nhũng của Trung Quốc.

Điều tra trợ lý thân cận của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào  ảnh 1Ông Lệnh Kế Hoạch - “ngôi sao” trên chính trường Trung Quốc 
đang bị điều tra vì tham nhũng

“Kế Hoạch” có biến

Ông Lệnh Kế Hoạch, sinh năm 1956, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1976, có bằng Thạc sỹ chuyên ngành quản lý công thương. Năm 2003, ông Lệnh Kế Hoạch là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng, rồi làm Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng giai đoạn 2007-2012.

Trước khi có thông báo bị điều tra, ông Lệnh Kế Hoạch giữ chức Trưởng ban Ban Mặt trận thống nhất Trung ương Trung Quốc, kiêm Phó chủ tịch Chính hiệp toàn quốc (2013). Ông là một trợ lý thân cận của ông Hồ Cẩm Đào,Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 16-17, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa giai đoạn 2003-2012.

Trang mạng Phượng Hoàng cho biết, lần cuối ông Lệnh Kế Hoạch xuất hiện công khai là khi ông chủ trì một hội nghị của Ban Mặt trận thống nhất Trung ương hôm 13-12. Chỉ 10 ngày sau, ông Lệnh Kế Hoạch bị thông báo điều tra do gây ra sai phạm nghiêm trọng. Tuy nhiên, đây không phải là thông tin ngoài dự liệu đối với dư luận Trung Quốc, ông Lý Thành Ngôn - Giáo sư thuộc Học viện Quản lý chính phủ Đại học Bắc Kinh nhận định. Bởi sau Đại hội Đảng lần thứ 18 của Trung Quốc, những nhân vật liên quan tới ông Lệnh Kế Hoạch đều đã lần lượt “ngã ngựa”. Việc ông Lệnh Kế Hoạch - vị Phó chủ tịch Chính hiệp toàn quốc thứ hai bị điều tra cho thấy chiến dịch truy quét tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng tiếp tục nhắm vào những quan chức cấp cao. 

Gia tộc tai tiếng

Theo các trang mạng Trung Quốc, sóng gió trong sự nghiệp chính trị của ông Lệnh Kế Hoạch nổi lên khi xảy ra bê bối liên quan tới cậu con trai tên Lệnh Cốc. Năm 2012, Lệnh Cốc tử vong do tai nạn giao thông thảm khốc vào tháng 3. Chiếc Ferrari siêu sang của Lệnh Cốc gây tai nạn tại đường vành đai 4 Bắc Kinh, trên xe khi đó còn có 2 cô gái khỏa thân. Hai người này được cho rằng đã “vui vẻ” với Lệnh Cốc trên ô tô lúc cậu ấm Lệnh đang cầm lái. Trong vụ việc này, ông Lệnh Kế Hoạch bị cáo buộc lạm dụng chức quyền để che giấu thông tin và dùng khoản tiền lớn bồi thường cho gia đình 2 cô gái để họ im lặng. 

Gia tộc họ Lệnh được xem là một trong những gia tộc quyền lực tại Trung Quốc. Tạp chí “Tham khảo nước ngoài” (Hồng Kông) từng đăng tin gia đình ông Lệnh và gia đình cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai sở hữu một mỏ than lớn ở tỉnh Sơn Tây, mang lại nguồn thu 40 tỷ NDT/năm. Thông tin liên quan tới anh chị em của ông Lệnh Kế Hoạch cũng nhiều lần xuất hiện trên truyền thông Trung Quốc. Đáng chú ý, người anh trai thứ hai của ông Lệnh Kế Hoạch là Lệnh Chính Sách - nguyên Phó chủ tịch Chính hiệp tỉnh Sơn Tây đã bị chính quyền điều tra hồi tháng 6 năm nay do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” - cụm từ để ám chỉ hành vi tham nhũng tại Trung Quốc. Tiếp đến là người em út Lệnh Hoàn Thành - một thương nhân giàu có cũng đang bị điều tra. 

Không chỉ anh em ruột, người anh rể của ông Lệnh Kế Hoạch là Vương Kiện Khang - Phó chủ tịch thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây cũng được cho rằng rơi vào tầm ngắm của cơ quan điều tra tham nhũng vì bị nghi ngờ sử dụng trái phép 100 triệu NDT tiền công quỹ. Ông Vương từng mất tích hơn 50 ngày từ tháng 6 đến 8-2014 mà dư luận đồn rằng ông này bị bí mật tạm giam để thẩm vấn.

Điều tra tham nhũng - bất kể là ai

Trong ngày 23-12, cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng được nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc nhắc tới. Theo “Minh báo”, ông Lệnh Kế Hoạch đã luôn giành được sự tín nhiệm của cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Năm 2007, ông Lệnh làm Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng, trở thành một “ngôi sao” trên chính trường Đại lục. Khi đó có tin đồn ông Hồ Cẩm Đào đã muốn đề bạt ông Lệnh Kế Hoạch vào đội ngũ quyền lực tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Tuy nhiên, theo tờ Sydney Morning Herald của Australia, ông Lệnh rất có thể được miễn khởi tố pháp luật. Tờ báo này dẫn lời hai nguồn tin thân cận trong cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, “ông Lệnh Kế Hoạch đang bị điều tra, nhưng điều này không có nghĩa ông ta nhất định sẽ bị khởi tố, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ muốn thông qua việc điều tra ông Lệnh để thể hiện thái độ của mình”. Điều này cũng có nghĩa là ông Tập Cận Bình muốn qua việc này để truyền đi cảnh báo, bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu của chiến dịch chống tham nhũng.

Từng là hình tượng nhà tham mưu trẻ tuổi

Khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn đương nhiệm, ông Lệnh Kế Hoạch được biết đến là vị Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trẻ tuổi nhất,  thường xuất hiện cùng vị Chủ tịch nước trong các hội nghị trong và ngoài nước. Báo chí nước ngoài đánh giá ông Lệnh là tham mưu cao cấp của nhà lãnh đạo. Còn truyền thông Hồng Kông đánh giá, ông Lệnh là người hiền hòa, không thích lộ diện trước công chúng. “Đừng tuyên truyền nhiều về tôi” - ông Lệnh Kế Hoạch từng nói với các phóng viên.