Điều tra lại vụ vô cớ đánh chết người trên đường phố

ANTĐ - Một người đàn ông sau khi bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn, bị hai kẻ lạ mặt đuổi theo đánh anh này gây tử vong.

Hôm nay (28/1), TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm và tuyên trả hồ sơ vụ án một nạn nhân bị đánh chết sau khi cự cãi với CSGT xảy ra trên đường Lê Trọng Tấn (thuộc phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM). 

Các bị cáo tại tòa phúc thẩm

Trước đó vào tháng 11/2014, TAND quận Tân Phú, TP.HCM đã từng đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo: Lê Thanh Bằng (SN 1977, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) mức án 12 năm tù và Võ Văn Tòng (SN 1995, quê tỉnh Tiền Giang) 4 năm tù cùng về tội “cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, hai bị cáo còn bị buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 283 triệu đồng, cho mẹ bị hại 20 triệu đồng và mỗi tháng chu cấp cho mẹ nạn nhân 1 triệu đồng cho đến cuối đời.

Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên phía gia đình bị hại kháng cáo yêu cầu hủy án để xét xử lại vì phía bị hại cho rằng còn bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, bị cáo Lê Thanh Bằng cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin giảm chi phí bồi thường cho bị hại.

Trong phiên xử phúc thẩm, sau khi xét hỏi và tranh luận nhận thấy bản án sơ thẩm và biên bản nghị án sơ thẩm có thành phần người tiến hành tố tụng không trùng khớp, đây có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về mặt tố tụng. Mặt khác, trong vụ án xuất hiện thêm một số tình tiết quan trọng cần được làm rõ, nên HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên hủy bản án sơ thẩm chuyển giao hồ sơ về Viện KSND cùng cấp điều tra bổ sung.

Nội dung bản án sơ thẩm thể hiện, khoảng 21h tối 9/4/2013, sau khi uống bia cùng nhóm bạn xong, anh Nguyễn Văn Hiền chạy xe máy lưu thông trên đường Lê Trọng Tấn ngang qua bãi xe Thanh Bằng (đây là bãi xe do Bằng làm chủ) thì bị Tổ CSGT Công an quận Tân Phú, TP HCM, đang làm nhiệm vụ tại khu vực này chặn lại để đo nồng độ cồn. Tại đây, CSGT lập biên bản tạm giữ xe của anh Hiền do hơi thở của anh này có nồng độ cồn vượt quá quy định.

Lúc này, Bằng chạy xe về bãi xe. Thấy anh Hiền la ó, chửi bới lớn tiếng nên sau khi vào cất xe, Bằng ra hỏi thì Tòng cho biết, “người đàn ông này uống rượu bia bị xử phạt và có lời lẽ nhục mạ CSGT". Sau đó, anh Hiền đón "xe ôm" về nhà. Khi anh Hiền vừa đi khỏi, Bằng và Tòng liền đuổi theo để “xử” anh Hiền.

Chạy được khoảng 500m thì Bằng và Tòng đuổi kịp "xe ôm" chở anh Hiền, cả hai uy hiếp bắt người lái "xe ôm" dừng lại rồi đánh anh Hiền ngã xuống đường. Anh Hiền tử vong sau đó do bị chấn thương sọ não nặng. Khi biết tin nạn nhân đã chết, Bằng và Tòng đã ra công an đầu thú.