Điều tra 80 triệu USD nghi do các cựu quan chức FIFA tham nhũng

ANTĐ - Luật sư đại diện cho Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã cáo buộc cựu Chủ tịch Sepp Blatter và 2 cựu quan chức hàng đầu khác tham nhũng khoản tiền khổng lồ lên tới 80 triệu USD trong vòng 5 năm.

FIFA vừa tiết lộ chi tiết hợp đồng liên quan đến cựu Chủ tịch Blater, cùng với cựu Tổng thư ký Jerome Valcke và cựu Giám đốc tài chính Markus Kattner, người mới rời nhiệm sở hồi tuần trước.

Cựu Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter bị cáo buộc tham nhũng hàng chục triệu USD

Các nguồn tin giải thích, đó là các khoản tiền “bẩn” theo luật pháp Thụy Sỹ.

“Những bằng chứng trên cho thấy các cựu quan chức của FIFA đã tự làm giàu bằng việc tăng lương hàng năm, tiền thưởng World Cup và các khoản thu nhập khác lên tới 80 triệu USD trong vòng chỉ 5 năm” - Bill Burck, cộng sự của Quinn Emanuel nói trong kết luật điều tra.

Cáo buộc này được đưa ra đúng vào ngày cơ quan điều tra Thụy Sỹ khám xét trụ sở FIFA ở Zurich, với văn phòng của Kattner là một trong những địa điểm tìm kiếm. 

Chi tiết các khoản thanh toán của các cựu quan chức FIFA bị điều tra