Điều thêm máy bay quân sự, Nga đang kiểm tra khả năng phòng thủ của NATO?

ANTĐ - Các chuyên gia cho biết, Nga đang điều thêm các máy bay chiến đấu tới không phận châu Âu nhằm “kiểm tra” khả năng phòng thủ của NATO.

Igor Sutyagin đến từ Viện Hoàng gia về nghiên cứu quốc phòng-an ninh (RUSI) trao đổi với BBC rằng, trong 2 ngày 28 và 29-10 vừa qua, hàng loạt các máy bay của Nga xuất hiện trên bầu trời châu Âu, hơn nữa các máy bay này không hề liên lạc điện đàm với cơ quan kiểm soát không lưu dân sự và các phi công trên máy bay đã có thái độ “không thân thiện” và “đối đầu”. Dường như các phi công đang “trong cuộc chiến thực sự”.

Điều thêm máy bay quân sự, Nga đang kiểm tra khả năng phòng thủ của NATO? ảnh 1Một máy bay phản lực RAF Typhoon của Anh xuất kích chặn
một máy bay ném bom Tu-95 Bear

Trước đó, NATO cho biết, đã có sự tăng lên bất thường về số lượng các máy bay của Nga trong tuần này. Liên minh vô cùng lo lắng về tình hình xâm phạm an ninh trên không phận của mình, đặc biệt là giữa lúc căng thẳng với Moscow liên tục leo thang trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông Sutyagin nhận định rằng, Điện Kremlin đang mắc kẹt trong một trò chơi mà họ ở thế yếu, họ đang cố gắng “vô tội vạ” để dằn mặt và làm phương Tây sợ hãi.

Ngày 29-10, NATO tuyên bố, trong vòng 48 tiếng máy bay của Liên minh đã chặn tổng cộng 22 chiến đấu cơ của Nga bao gồm, 8 chiếc trên biển Bắc, đại Tây Dương, cũng như 4 chiến đấu cơ trên biển Đen và 10 chiếc trong khu vực biển Baltic.

NAT cho biết, họ luôn theo sát tất cả các trường hợp các chiến đấu cơ của Nga trong không phận quốc tế để bảo vệ không phận của các nước đồng minh. Tuy nhiên, trong trường hợp số quốc gia không nộp bản kế hoạch bay hoặc các máy bay không sử dụng bộ thu hoặc duy trì liên lạc vô tuyến với cơ quan kiểm soát không lưu dân sự thì rất khó để theo dõi và xác định. Liên minh khẳng định rằng, những hành động đó đã gây khó khăn cho việc kiểm soát không lưu dân sự.

Theo ông Sutyagin, những chuyến bay  gần với biên giới của NATO là “không có gì mới”, nhưng cường độ hiện tại của chúng và thiếu thông tin cần thiết trong bối cảnh Moscow và phương Tây đang đối đầu là một “sự đe dọa nghiêm trọng” đối với liên minh quân sự này.

Căng thẳng giữa NATO và Nga càng ngày càng leo thang trong cuộc khủng hoảng Ukraine do phương Tây cũng liên tục cáo buộc Nga đã ủng hộ và hỗ trợ phe ly khai tại miền đông Ukraine, mặc dù Moscow lên tiếng phủ nhận cáo buộc này.