Điều luật quái gở của HLV Hamburg

ANTĐ - Với mỗi bàn thua từ tình huống cố định, các cầu thủ từ thủ môn cho tới tiền đạo đều phải nộp phạt một khoản tiền như nhau cho CLB.

HLV Thorsten Fink: Thua 1 bàn phạt 1 khoản

Để hạn chế những bàn thua từ những tình huống cố định, HLV Thorsten Fink của CLB Hamburg vừa đưa ra một điều luật khá quái gở đối với các học trò của mình.

Theo đó, cứ mỗi bàn thua từ tình huống cố định, các cầu thủ từ thủ môn cho tới tiền đạo đều phải nộp phạt một khoản tiền như nhau cho CLB. Nếu muốn lấy lại số tiền đã mất này, họ phải ghi được bàn bằng với số bàn thua nói trên.

Ông nói trên Kicker: “Nếu chúng tôi bị thủng lưới vì một tình huống cố định, các cậu thủ sẽ phải trả cho CLB một khoản tiền. Nếu chúng tôi ghi được một bàn thắng, họ sẽ được nhận lại tiền”.

Sở dĩ cựu cầu thủ của Bayern buộc phải đưa ra điều luật lạ đời nói trên là vì mùa này đội bóng nước Đức đã thủng lưới tới 20 bàn từ các tình huống cố định. Số bàn thua này góp phần đẩy đội quân của Fink xuống vị trí thứ 14 trên BXH Bundesliga và chỉ còn cách nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm. Hiện tại, Hamburg cũng đang có mạch 5 trận liền không thắng.