Không biên soạn sách giáo khoa riêng biệt vùng miền

Không biên soạn sách giáo khoa riêng biệt vùng miền

ANTĐ - Ngày 15-2, sau khi có thông tin Nhà Xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam sẽ hoàn tất các điều kiện biên soạn 2 bộ sách giáo khoa miền Bắc và miền Nam, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam khẳng định với phóng viên An ninh Thủ đô rằng đơn vị này không hề cung cấp thông tin với nội dung nói trên. 

Sủng Thài đón hơi ấm Tết

Sủng Thài đón hơi ấm Tết

ANTĐ - Chuyến công tác xã hội tình nghĩa cuối cùng trong năm Ất Mùi đưa chúng tôi đến với Sủng Thài, một xã vùng cao của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Sau trận rét đậm lịch sử, Hà Giang đón một ngày nắng ấm áp. Cái nắng hanh hao như rải mật trên những dãy núi, làm bừng lên sắc thắm của những cánh đào xuân. 

Thầy cô, học trò tất bật đón Tết sớm

Thầy cô, học trò tất bật đón Tết sớm

ANTĐ - Náo nức và bận rộn, không khí Tết đang đến rất gần với hàng nghìn thầy trò của nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội. Chỉ trong vòng 2, 3 ngày nữa, nhiều nồi bánh chưng sẽ đỏ lửa ngay trong sân trường. 

Xuyên giá rét, mang hơi ấm đến với học sinh vùng cao

Xuyên giá rét, mang hơi ấm đến với học sinh vùng cao

ANTĐ - Gần hai chục chiếc xe máy do các thanh niên dân tộc Mông điều khiển, “tăng bo” chở đoàn công tác xã hội Báo ANTĐ, Tập đoàn Đầu tư tài chính và xây dựng Đại Dương, Công ty CP Khoáng sản Sông Đà Lào Cai, từ chân dốc Chùn, cứ thế cài số 1, “gào” lên ầm ĩ, chinh phục con dốc dựng đứng, lầy lội với một bên là vực sâu thăm thẳm. Nơi đến trên đỉnh núi là điểm trường bản Chùn (xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đang đón đợi…

Rét dưới 10 độ C: Học sinh tiểu học, mầm non được nghỉ học

Rét dưới 10 độ C: Học sinh tiểu học, mầm non được nghỉ học

ANTĐ - Ngày 24-1, nhiều trường tiểu học, mầm non ở Hà Nội đã chính thức thông báo đến các phụ huynh về việc nghỉ học vào thứ hai 25-1, do nhiệt độ dự báo dưới 10 độ C. Trong khi đó, khối THCS vẫn chưa biết nghỉ học hay không khi nhiều năm nay nhiệt độ ở Hà Nội chưa bao giờ thấp dưới 7 độ C.

Rộ phong trào tự trồng rau sạch trong trường học

Rộ phong trào tự trồng rau sạch trong trường học

ANTĐ - Vườn rau xanh mướt nằm trong khuôn viên trường Tiểu học Lê Lợi, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, từ mấy năm nay đã cung cấp rau cho bếp ăn hơn 1.000 học sinh của trường. Vườn rau này còn giúp giáo dục, nâng cao ý thức lao động, yêu thiên nhiên của học sinh trong trường.

Nhà trường cũng chỉ là nạn nhân

Nhà trường cũng chỉ là nạn nhân

ANTĐ - Trước tính chất nghiêm trọng của việc một số trường mầm non, tiểu học trên địa bàn quận Tây Hồ phải sử dụng rau củ, quả không rõ nguồn gốc, ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, ngành giáo dục cũng là nạn nhân và sẽ triển khai nhiều biện pháp tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Xử trí khi học sinh bị rối loạn tâm lý gia tăng

Xử trí khi học sinh bị rối loạn tâm lý gia tăng

ANTĐ - Lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT cùng đặt ra một câu hỏi, tại sao trường học chăm sóc tốt hơn, trình độ cán bộ tốt hơn, cơ sở vật chất tốt hơn nhưng tỷ lệ số học sinh phát hiện bệnh tăng lên? Đây là bài toán lớn đặt ra đối với giáo dục và y tế.

Mô hình trường học mới: Cân nhắc kỹ trước khi làm đại trà

Mô hình trường học mới: Cân nhắc kỹ trước khi làm đại trà

ANTĐ - Sau 3 triển khai thí điểm, mô hình trường học mới (VNEN) được Sở GD-ĐT Hà Nội đánh giá có nhiều ưu điểm và quyết định mở rộng tới 100% các quận, huyện theo hình thức tự nguyện. Tuy nhiên, nếu áp dụng cứng nhắc, mô hình này không thể phát huy hiệu quả, thậm chí có thể dẫn tới hệ lụy chạy theo hình thức mà không đảm bảo chất lượng.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo siết chất lượng đào tạo nhân lực ngành y

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo siết chất lượng đào tạo nhân lực ngành y

ANTĐ - Trước những xôn xao của dư luận về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được phép đào tạo ngành Y đa khoa và Dược học, tối qua, 2/12, Văn phòng Chính phủ đã có văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi hai Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế về vấn đề này.
Không chỉ giữ môn Sử

Không chỉ giữ môn Sử

ANTĐ - Khép lại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, trong đó yêu cầu “tiếp tục giữ môn học Lịch sử trong chương trình, sách giáo khoa mới”. Dư luận xã hội và người dân vui mừng trước quyết định hợp lòng dân, phản ánh đúng nhận thức của cả xã hội trước một môn học hết sức quan trọng về giáo dục truyền thống dân tộc và lòng yêu nước cho muôn đời con cháu mai sau.
Lớp học của ông giáo Nguyễn Trà

Lớp học của ông giáo Nguyễn Trà

ANTĐ - Chúng tôi lại được gặp ông giáo Nguyễn Trà sau 1 năm kể từ khi ông nhận được thư khen của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về lớp học đặc biệt mà ông duy trì hơn 20 năm qua. Lớp học năm xưa chỉ có ông đứng lớp giờ đã lan rộng với 7 thầy cô giáo và gần 20 học sinh. 
Tăng điều kiện cho phép đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Tăng điều kiện cho phép đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

ANTĐ - Ngày 23-11, Bộ GD-ĐT chính thức lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định  về điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.