Giật mình với cảnh học sinh ăn cơm "chạy" để học thêm

Giật mình với cảnh học sinh ăn cơm "chạy" để học thêm

ANTD.VN - Xem video clip trên mạng xã hội về 2 học sinh vừa được chở xe máy trên đường vừa lùa vội hộp cơm để còn kịp giờ học, nhiều phụ huynh giật mình nhìn lại lịch học dày đặc của con mình. Ở góc độ nào đó, chính các bậc phụ huynh đang góp phần lớn trong việc tạo nên sự quá tải học hành của con cái. 
Ước mơ giản dị của người thầy ở đảo xa

Ước mơ giản dị của người thầy ở đảo xa

ANTD.VN - Sau khi tốt nghiệp, thầy giáo Lê Xuân Quyết (SN 1990) đã nhiều lần “gõ cửa” Sở GD-ĐT Khánh Hòa để xung phong ra dạy học ở Trường Sa, không để học sinh nơi đảo xa bị thiệt thòi.
MC Phan Anh muốn xây bể bơi di động ở vùng "rốn" lũ

MC Phan Anh muốn xây bể bơi di động ở vùng "rốn" lũ

ANTD.VN - MC Phan Anh tâm sự anh rất ngạc nhiên vì biết nhiều em học sinh ở các tỉnh miền Trung không biết bơi và gặp những tai nạn thương tâm khi mùa lũ đến.

MC Phan Anh tâm sự anh rất ngạc nhiên vì biết nhiều em học sinh ở các tỉnh miền Trung không biết bơi và gặp những tai nạn thương tâm khi mùa lũ đến.

 

Hoạt động ý nghĩa của Phòng Bảo vệ Chính trị V

Hoạt động ý nghĩa của Phòng Bảo vệ Chính trị V

ANTD.VN - Phát huy tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, nâng cao tinh thần tình nguyện, chung sức vì cộng đồng, những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11-2016, được sự đồng ý của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng Bảo vệ Chính trị V đã tổ chức hoạt động thiện nguyện, trao quà đến các em học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 
Chỉ có yêu thương  mới đẩy lùi bạo lực học đường

Chỉ có yêu thương mới đẩy lùi bạo lực học đường

ANTD.VN - Sau hàng loạt vụ bạo hành trẻ xảy ra trong và ngoài trường học, các bậc phụ huynh, chuyên gia tâm lý, nhà giáo dục đã lên tiếng đề xuất nhiều cách thức ngăn chặn. Một trong những biện pháp quan trọng được nhiều người đưa ra đó là tăng cường tư vấn tâm lý, trang bị kỹ năng cần thiết cho cả thầy và trò.
Đọng lại niềm vui của sự sẻ chia

Đọng lại niềm vui của sự sẻ chia

ANTD.VN - Ngược chiều những chuyến xe đang dồn về vùng lũ lụt miền Trung, chúng tôi dành ngày nghỉ cuối tuần đi lên phía Bắc. Dù biết cần ưu tiên cứu trợ đồng bào nơi “điểm nóng”, song cũng không thể thất hứa với thầy trò xã nghèo Phong Dụ Thượng.
Tiến sĩ muốn hành nghề phải học thêm

Tiến sĩ muốn hành nghề phải học thêm

ANTD.VN - Cục Khoa học công nghệ và đào tạo - Bộ Y tế vừa đưa ra đề xuất thay đổi phương thức đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ theo hướng một người phải trải qua thời gian đào tạo, thực hành tối thiểu 7 năm mới được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc siết chặt điều kiện hành nghề bác sĩ là cần thiết nhưng cần lộ trình và phải dựa trên thực tiễn.
Siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện

Siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện

ANTD.VN - Để làm tốt công tác phòng ngừa, CAQ Thanh Xuân sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát, lên danh sách các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, qua đó siết chặt quản lý, không để cá nhân, tổ chức lợi dụng những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện để phạm tội.
Yêu cầu làm rõ căn cứ bổ nhiệm con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Yêu cầu làm rõ căn cứ bổ nhiệm con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Công Thương kiểm tra, làm rõ căn cứ pháp lý, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm Hàm vụ phó, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, người quản lý doanh nghiệp đối với ông Vũ Quang Hải - con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.  
Những người nhặt rác để truyền cảm hứng

Những người nhặt rác để truyền cảm hứng

ANTD.VN - Hình ảnh một người đàn ông Nhật Bản đội mưa nhặt rác quanh hồ Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) đã truyền cảm hứng cho nhiều người khác, từ đó hình thành nên nhóm tình nguyện chung tay làm sạch môi trường sống của chính mình.
Mang nụ cười đến với trẻ em nghèo ở Sủng Là

Mang nụ cười đến với trẻ em nghèo ở Sủng Là

ANTD.VN - Những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 này, Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, CATP Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho 126 em học sinh thuộc điểm trường Mo Pải Phìn, thuộc xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang.
Lễ khai giảng không báo cáo thành tích

Lễ khai giảng không báo cáo thành tích

ANTD.VN - Năm nay, giữ đúng tinh thần của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 sẽ được tổ chức đồng loạt tại Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố trên cả nước sáng 5-9. Quan trọng hơn, buổi lễ này sẽ không còn những bài phát biểu của lãnh đạo, không dài dòng báo cáo thành tích mà sẽ tăng phần hội với các hoạt động phù hợp với lứa tuổi học sinh, để các em thực sự là trung tâm của ngày khai giảng.
Giảm giá thì hết lãi!

Giảm giá thì hết lãi!

ANTD.VN - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố Tuần lễ đặc biệt “Cùng em đến trường” từ ngày 15-8 đến 4-9 trên cả nước với nhiều chương trình giảm giá. Tuy  nhiên, khảo sát nhiều điểm bán hàng tại Hà Nội, việc giảm giá vẫn chưa được áp dụng dù chỉ còn 10 ngày nữa sẽ diễn ra lễ khai giảng năm học mới.
Cải tạo hệ thống nhà vệ sinh trường học: Phải chọn đúng địa chỉ, có giám sát đảm bảo đúng tiêu chuẩn

Cải tạo hệ thống nhà vệ sinh trường học: Phải chọn đúng địa chỉ, có giám sát đảm bảo đúng tiêu chuẩn

ANTD.VN - Trước chủ trương đầu tư hàng trăm tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo nhà vệ sinh trường học đạt chuẩn của UBND TP Hà Nội, ông Trần Thế Cương, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội đánh giá, đây là việc làm hết sức thiết thực đối với cả triệu học sinh Thủ đô đang bước vào năm học mới. Tuy nhiên, việc đầu tư ra tấm ra món, đúng địa chỉ, có giám sát đúng tiêu chuẩn, số tiền hàng trăm tỷ đồng này mới phát huy hiệu quả. 
Nhà vệ sinh trường học - nỗi ám ảnh tuổi học trò (1): Trường chuẩn "trắng" nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh trường học - nỗi ám ảnh tuổi học trò (1): Trường chuẩn "trắng" nhà vệ sinh

ANTD.VN - Với quy mô phổ biến trên dưới 1.000 học sinh, thậm chí có trường lên tới con số trên 2.000 học sinh, khu vệ sinh ở các trường học tại Hà Nội chưa bao giờ đủ đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Y tế (bình quân 100 học sinh một hố tiêu). Tình trạng thiếu nước sạch, quá tải nhà vệ sinh khiến học sinh luôn coi khu vực “giải quyết nỗi buồn” là "ác mộng" trường học.