[Infographic] Leopard 2A6 ứng viên nặng ký tăng cường sức mạnh tăng thiết giáp Việt Nam

[Infographic] Leopard 2A6 ứng viên nặng ký tăng cường sức mạnh tăng thiết giáp Việt Nam

ANTĐ - Trang bị hỏa lực thuộc loại mạnh nhất hiện nay, khả năng cơ động cực cao với khối động cơ công suất 1.500 mã lực, cùng khả năng chống chọi với các cuộc tấn công sinh, hóa học... Hơn nữa, giá thanh lý chỉ khoảng hơn 3 triệu USD/chiếc, Leopard 2A6 - được coi là đối thủ mạnh mẽ nhất để tăng cường lực lượng tăng thiết giáp nếu được Việt Nam mua.
[Infographic] K1A1 - "Voi thép" uy lực khiến Triều Tiên e ngại

[Infographic] K1A1 - "Voi thép" uy lực khiến Triều Tiên e ngại

ANTĐ - K1A1 là biến thể hiện đại hóa của xe tăng K1 88, với việc trang bị pháo 120mm mạnh mẽ cùng hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại. K1A1 được đánh giá là một trong những loại tăng mạnh mẽ nhất thế giới và là xương sống trong lực lượng tăng thiết giáp của Hàn Quốc. 
[Infographic] Obyekt 279 - Siêu tăng chống chọi với vũ khí hạt nhân

[Infographic] Obyekt 279 - Siêu tăng chống chọi với vũ khí hạt nhân

ANTĐ - Obyekt 279 là một xe tăng thử nghiệm của Liên Xô sản xuất vào cuối năm 1959. Đây là loại xe tăng hạng nặng được chế tạo với mục đích chiến đấu trong các điều kiện địa hình khó khăn mà các loại tăng thông thường không thể di chuyển được...
Người thợ cơ khí chế tạo xe bọc thép

Người thợ cơ khí chế tạo xe bọc thép

ANTĐ - Không bằng cấp, không qua đào tạo về cơ khí chế tạo máy, chỉ xem ti vi và tự mày mò trên internet, người thợ vườn Nguyễn Đình Chính đã chế tạo nên chiếc xe bọc thép khổng lồ trong sự hoài nghi của gia đình và hàng xóm.
[Infographic] M109A7 Paladin - Siêu pháo tự hành Mỹ có thể diệt máy bay

[Infographic] M109A7 Paladin - Siêu pháo tự hành Mỹ có thể diệt máy bay

ANTĐ -M109 Paladin là lựu pháo tự hành chủ lực của quân đội Mỹ và một số nước Nato do United Defense (nay là BAE Systems Land and Armaments) chế tạo vào những năm 1960, các biến thể của chúng luôn được nâng cấp và hiện tại pháo M109A7 Paladin là biến thể mạnh nhất hiện nay với các cải tiến mới và chúng có thể dùng đạn thông minh để phá hủy máy bay.
 Soi vài vũ khí bộ binh Nga "khoe" ở duyệt binh "Ngày Chiến thắng"

Soi vài vũ khí bộ binh Nga "khoe" ở duyệt binh "Ngày Chiến thắng"

ANTĐ - Lễ duyệt binh “Ngày Chiến thắng” được tổ chức thường niên vào ngày 9-5 ở Nga luôn là dịp để quân đội nước này “khoe” nhiều loại vũ khí hiện đại của mình. Năm nay, các thiết bị quân sự bộ binh đáng chú ý có thể được kể đến như xe tăng chủ lực Armata T-14, lựu pháo tự hành Koalitsiya-SV, xe bọc thép chở quân Bumerang và xe quân sự đa nhiệm Tigr-M.
[Infographic] FA-50-Ứng cử viên thay thế cho MiG-21 của Không quân Việt Nam

[Infographic] FA-50-Ứng cử viên thay thế cho MiG-21 của Không quân Việt Nam

ANTĐ -Sự nghỉ hưu của huyền thoại MiG-21 trong không quân Việt Nam đặt ra lỗ hổng lớn trong không quân, và việc thay thế MiG-21 đang đặt ra nhiều cơ hội cho các ứng cử viên. Trong số những ứng cử viên thì FA-50 của Hàn Quốc cũng là một cái tên đáng quan tâm. FA-50 là biến thể hiện đại hóa và nâng cấp từ chiến đấu cơ huấn luyện T-50 Golden Eagle-một máy bay được phát triển bởi Korean Aerospace Industries cùng với sự hợp tác củaLockheed Martin. Đây là chiến đấu cơ phát triển trên nền tảng của tiêm kích hạng nhẹ nổi tiếng F-16. 
[Infographic] Dagestan-Tàu hộ vệ tên lửa mạnh nhất trong gia đình Gepard

[Infographic] Dagestan-Tàu hộ vệ tên lửa mạnh nhất trong gia đình Gepard

ANTĐ -Lớp tàu hộ vệ Gepard được thiết kế nhằm thay thế cho các tàu hộ tống nhỏ lớp Koni, Grisha, và Parchim trước đây. Chiếc  đầu tiên trong lớp mang tên Tartarstan, được chế tạo tại xưởng đóng tàu Zelenodol'slk Zavod ởTartarstan năm 1991, nó được hạ thuỷ tháng 7 năm 1993, và bắt đầu được trang bị vào năm 1995, chiếc thứ hai mang tên Dagestan được biên chế vào năm 2012, chiếc thứ ba Burevestnik vẫn đang trong giai đoạn chế tạo. Được biết đây cũng là tiền thân của lớp tàu Gerpard 3.9 mà Việt Nam đang sở hữu.