Điều hòa mini, tự chế: Nguy cơ chập cháy vì chất lượng phập phù

ANTD.VN - Gần đây trên thị trường xuất hiện loại điều hòa mini 2 chiều có giá rất rẻ, chỉ từ 550.000 đồng-1,2 triệu đồng/chiếc, nhưng chất lượng của chúng ra sao thì chỉ khi dùng mới biết.

Sau khi mua sản phẩm này sử dụng, một số người tiêu dùng cảm thấy thất vọng. Nhiều ý kiến cho biết chiếc điều hòa này có cấu tạo giống như chiếc máy sấy tóc, gồm quạt gió và dàn dây nhiệt để tản nhiệt ra bên ngoài. Khi người dùng chọn chế độ nào, quạt gió thổi qua dây nhiệt ra ngoài, không khác gì chiếc quạt điện nên không thể làm mát sâu như điều hòa thông thường.

 “Chất lượng điều hòa, giá quạt điện”?!

Trên mạng xã hội, hình ảnh những chiếc điều hòa mini này xuất hiện khá nhiều với những lời giới thiệu như: điều hoà mini với tính năng như điều hòa thông thường nhưng có giá chỉ tương đương với 1 chiếc quạt điện, sử dụng điện áp bình thường. Điều hòa có 2 chiều nóng - lạnh, mùa hè chỉ cần bật 28 độ đã rét run, mùa đông thì thay lò sưởi. Điều hòa có công suất 2.000W, dùng cho phòng có diện tích dưới 18m2… 

Với những lời quảng cáo trên, lại được tung ra trong thời điểm thời tiết oi bức, nắng nóng, chiếc điều hòa này thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là với sinh viên, công nhân, những gia đình có thu thập thấp. Do giá rẻ, không ít người đã bỏ tiền ra mua sản phẩm này dù không biết chất lượng ra sao….

Trong vai người có nhu cầu lắp điều hòa cho phòng trọ, gọi điện đến số điện thoại của người đăng thông tin bán hàng trên mạng, chúng tôi được người này cho biết, “chiếc điều hòa mini có giá 1,2 triệu đồng, có xuất xứ từ Thái Lan, bảo hành 6 tháng, còn loại điều hòa giá khoảng 500.000 đồng thì không được bảo hành. Hàng đang “khan” nên phải chờ 2 tuần mới có”. Tuy vậy, khi chúng tôi hỏi thêm về chế độ bảo hành của loại điều hòa giá 1,2 triệu đồng, người bán hàng ậm ừ: “Nếu hàng bị lỗi kỹ thuật, khách gửi lại cửa hàng để sửa chữa, còn nếu lỗi do khách vận chuyển, sử dụng sai cách thì không được bảo hành”.

Điều hòa mini, tự chế giá rẻ được quảng cáo trên mạng xã hội

Điều hòa tự chế: “1 tiền gà, 3 tiền thóc”

Không chỉ mua điều hòa mini giá rẻ, một số người còn tự làm hoặc mua điều hòa tự chế. Những chiếc điều hòa này được tạo nên bởi 1 chiếc thùng xốp hoặc nhựa, vài đoạn ống hoặc chai nhựa, một chiếc quạt mini và đá lạnh và một vài thiết bị khác như thiết bị tản nhiệt, điều khiển từ xa có giá từ 200.000 - 500.000 đồng.

Là người đã từng sử dụng loại điều hòa tự chế này, bạn Lê Đức Thanh - sinh viên trường ĐH Văn hóa chia sẻ, tiền mua điều hòa chẳng đáng là bao nhưng tiền “nuôi” nó tốn hơn nhiều. Vào những ngày nắng nóng, để làm mát nhanh, phải cho khoảng 15.000 đồng tiền đá vào thùng xốp, sử dụng được trong khoảng 2 tiếng.  Như vậy,  trung bình mỗi ngày nếu sử dụng tiết kiệm, người dùng cũng phải tốn ít nhất 50.000 đồng tiền mua đá, cả tháng mất khoảng 1,5 triệu đồng, tương đương với tiền điện khi dùng điều hòa “xịn”. Một số gia đình sử dụng đá gel để giữ lạnh lâu và đảm bảo vệ sinh hơn nhưng giá thành cũng khá cao. Đúng là “1 tiền gà, 3 tiền thóc”.

Phân tích về cấu tạo, tính năng, tác dụng của điều hòa mini, tự chế, kỹ sư Nguyễn Hữu Thành - trường ĐH Bách Khoa Hà Nội cho rằng, điều hòa mini khá nhỏ gọn, dễ di chuyển, giá lại rẻ, song chất lượng thì… phập phù. Thực chất, đây là thiết bị làm mát giống như loại quạt điều hòa gồm quạt gió và dàn nhiệt để tản nhiệt. Tuy nhiên, hiệu quả và phạm vi làm mát không cao.

Trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời tăng cao (trên 40 độ C) thì chiếc điều hòa này gần như không còn tác dụng. Còn với điều hòa tự chế, có thể nói đây chỉ là giải pháp tình thế, khi sử dụng sản phẩm này người tiêu dùng không chỉ tốn kém một khoản tiền không nhỏ để mua đá mà nguy cơ bị chập cháy, điện giật cũng khá cao nếu để nước đá rò rỉ chảy ra ngoài.

Hầu hết những sản phẩm trên không có chế độ bảo hành, không nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, lại thường được bán qua mạng nên khi xảy ra sự cố, người tiêu dùng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”.