Điều gì sẽ xảy ra nếu Saudi Arabia can thiệp quân sự ở Syria?

ANTĐ -Bình luận về thông báo mới đây của Saudi Arabia rằng, nước này tuyên bố sẵn sàng đưa hàng nghìn lính đặc nhiệm tham chiến trong lực lượng liên quân chống IS ở Syria, các chuyên gia Nga cho rằng, động thái này sẽ làm mất ổn định khu vực, kết thúc mọi nỗ lực, triển vọng cho hòa bình ở quốc gia Trung Đông này.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Saudi Arabia can thiệp quân sự ở Syria? ảnh 1Saudi Arabia tuyên bố sẵn sàng đưa hàng nghìn lính đặc nhiệm tham chiến trong lực lượng liên quân chống IS ở Syria.  

Chiến thắng như chẻ tre của lực lượng ủng hộ Assad đã buộc các nước láng giềng vội vã nhập cuộc vì sợ mất cơ hội “kiếm chác” một phần lãnh thổ ở Syria.

Ngày 4-2-2016, Chuẩn tướng Ahmed Asseri thông báo: “Saudi Arabia sẵn sàng tham gia bất cứ hoạt động mặt đất nào của liên minh chống Nhà nước Hồi giáo ở Syria”. 

Bình luận về tuyên bố trên, Giáo sư khoa học chính trị-xã hội Andrei Koshkin nói rằng, Saudi Arabia và, tất nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đang theo đuổi lợi ích riêng của họ. Họ đã tự đẩy mình vào một tình huống khó khăn, khá phức tạp trước sự thành công của các lực lượng chính phủ Syria, với sự hỗ trợ của các lực lượng Không gian vũ trụ Nga. 

Ông Koshkin giải thích thêm rằng, lực lượng liên quân do Mỹ cầm đầu đang cần có lực lượng hoạt động mặt đất để có thể "đòi hỏi” một phần lãnh thổ Syria. Nói cách khác, những gì ở Damascus không thuộc quyền kiểm soát của các lực lượng chính phủ nước này sẽ thuộc về quyền kiểm soát của liên minh do Mỹ cầm đầu. Và các cường quốc khu vực (Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ) rất cần đến sự hỗ trợ của Mỹ nếu muốn thành công trong mưu đồ kiếm chác một phần lãnh thổ của Syria.

Nhà phân tích quân sự này còn cho biết, nếu Riyadh sẵn sàng đưa hàng nghìn lính đặc nhiệm tham chiến trong lực lượng liên quân chống IS ở Syria, động thái này sẽ làm gia tăng sự bất ổn khu vực, kết thúc mọi nỗ lực, triển vọng cho hòa bình ở quốc gia Trung Đông này.

Bên cạnh đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova còn mỉa mai bình luận về tuyên bố trên của Riyadh: "Tôi hơi ngại hỏi câu này: Quý vị (Saudi Arabia) đã chiến đấu ở Yemen xong chưa?"