Điều chỉnh hàng loạt chuyến bay vì siêu bão Hải yến

ANTĐ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam- Vietnam Airlines cho biết, hãng đã điều chỉnh giờ khai thác và tăng chuyến trong ngày ngày hôm nay 9-11, đến/đi từ khu vực miền Trung, nơi bị ảnh hưởng của cơn bão HaiYan (Hải Yến).
Theo đó, trên đường bay giữa Hà Nội/TP Hồ Chí Minh-Đà Nẵng, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh giờ khai thác 7 chuyến bay (VN 1521, VN 1519, VN1527, VN 1336, VN 1328, VN1337, VN1520) sớm từ 1-3 tiếng và tăng thêm 3 chuyến (VN 7514, VN 7315, VN 7317) trên 2 đường bay này.

Trên đường bay giữa Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh-Huế, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh giờ khai thác 4 chuyến bay (VN 1545. VN 1544, VN1547, VN 1379) sớm từ 2-3 tiếng và tăng thêm 2 chuyến (VN 7370, VN7371) trên 2 đường bay này.

Hàng loạt chuyến bay bị điều chỉnh tránh bão HaiYan


Trên đường bay giữa Hà Nội-Chu Lai (Quảng Nam), Vietnam Airlines hủy 2 chuyến bay VN 1641, VN1640.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng cho biết, diễn biến phức tạp của cơn bão Haiyan dự kiến sẽ gây ảnh hưởng tới các chuyến bay của Vietnam Airlines tại khu vực Trung Bộ trong ngày 10/11/2013.

Dự kiến, trong ngày 10/11, hãng sẽ hủy tất cả các chuyến bay được khai thác đi/đến sân bay Đà Nẵng và Huế trước 12 giờ.

Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ các thủ tục liên quan đến việc đặt chỗ, hoàn, hủy hoặc đổi vé cho hành khách. Hãng cũng đề nghị hành khách có kế hoạch đi/đến các sân bay Đồng Hới (Quảng Bình), Huế, Đà Nẵng, Chu Lai (Quảng Nam), Quy Nhơn (Bình Định), Tuy Hòa (Phú Yên), Cam Ranh (Nha Trang) trong ngày 10-11-2013 thường xuyên cập nhật tình hình bão nhằm chủ động trong việc điều chỉnh lịch trình đi lại.

Trong khi đó, đến đầu giờ chiều nay 9-11, vị trí tâm bão HaiYan- Hải Âu ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 240km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, giật cấp 16, cấp 17. Trong chiều nay và sáng mai 10-11, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km. Đến 13h cùng ngày,  vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi – Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 15, cấp 16.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có Công điện số 1850/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động đối phó với siêu bão số 14 (HaiYan).

Công điện nêu rõ: Siêu bão số 14 đã vào biển Đông đang di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Bắc, có khả năng đổi hướng di chuyển dọc theo các tỉnh Trung bộ và ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ.

Đây là cơn bão rất mạnh, diễn biến rất phức tạp. Để chủ động đối phó với siêu bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan và UBND các tỉnh từ Bình Thuận đến Quảng Ninh theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tìm mọi biện pháp thông báo, kiên quyết kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên biển về bờ hoặc đến nơi trú ẩn an toàn.

Chủ động thực hiện cấm biển và kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ven biển, cửa sông, các tàu du lịch, vận tải; tổ chức hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu thuyền; di chuyển và có biện pháp đảm bảo an toàn cho các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo chống bão tại Quảng Ngãi (Ảnh: VGP)

Đối với các tỉnh miền núi phía Bắc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai và rà soát ngay các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống để chủ động sơ tán, di dời dân đảm bảo an toàn.

Sáng ngày 9-11,  đoàn công tác do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì đã vào Quảng Ngãi và đoàn công tác do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì đã vào Thừa Thiên Huế chỉ đạo công tác phòng chống siêu bão số 14.