Điều ai cũng muốn!

ANTĐ - Ngô Phương Vy, học sinh lớp 11D2, trường THPT Trần Phú cho biết, việc thay đổi thi cử theo hướng giảm áp lực, để thí sinh lựa chọn theo năng lực bản thân là điều mà học sinh rất thích thú.

- Học sinh THPT như bạn chắc là rất vui mừng với việc giảm môn thi tốt nghiệp theo đề xuất phương án mới của Bộ GD-ĐT?

- Vâng. Hàng năm học sinh THPT đều phải trải qua kỳ thi tốt nghiệp khá cồng kềnh, tới 6 môn thi. Vẫn biết là việc thi đủ 6 môn thi là nhằm tránh tình trạng học tủ, học lệch, bỏ qua các môn không thi đại học nhưng với học sinh thì ai cũng hiểu quan trọng nhất là thi đại học. Vì vậy nếu được thay đổi thì tốt quá.

- Điều này có nghĩa là bạn đồng tình với việc sẽ xảy ra học lệch khi không bắt buộc phải thi đủ 6 môn?

- Có thể hiểu theo hướng tích cực là học sinh được lựa chọn những môn mình yêu thích hoặc có năng lực hơn các môn khác để dự thi thay vì hiểu là học lệch. Điều này sẽ khuyến khích học sinh học thực sự thay vì chỉ chạy theo thành tích. Ngoài ra, theo em hiểu thì các bạn vẫn phải đảm bảo kết quả cao nhất có thể vì điểm trung bình các môn năm lớp 12 chiếm tới 50% kết quả xét tốt nghiệp.

- Môn Ngoại ngữ nếu không thi bắt buộc liệu có phải là bước lùi đối với môn này khi nhiều học sinh vẫn “né” Ngoại ngữ?

- Đúng là nhiều bạn học sinh hiện nay vẫn ngại học môn Ngoại ngữ. Tuy nhiên, theo em nguyên nhân là do cách dạy và học chưa phù hợp. Nếu việc dạy học đáp ứng được yêu cầu của người học và giúp người học có thể sử dụng ngay sau gần chục năm học Ngoại ngữ bậc phổ thông thì không có lý gì học sinh không theo đuổi môn học này bởi ai cũng hiểu tầm quan trọng của môn học này cho công việc tương lai sau này. Việc không thi bắt buộc Ngoại ngữ để tập trung vào cải cách lại cách dạy và học theo em là cần thiết.