Diễn viên Trương Ngọc Ánh: Chọn cách im lặng trước những tin đồn

ANTĐ - Trương Ngọc Ánh là một trong những diễn viên, người mẫu năng động, luôn nỗ lực hết sức trong công việc. Chị cũng là một người khó tính với nghệ thuật khi không muốn xuất hiện quá nhiều trên màn ảnh, hoặc sẵn sàng từ chối nhận  những vai mà mình không ưng ý. Đó là lý do vì sao 8 năm qua, khán giả không thấy sự xuất hiện của chị với điện ảnh mà khán giả lại thấy chị xuất hiện nhiều hơn với tư cách là một doanh nhân. Sau nhiều năm chờ đợi, mới đây khán giả đã thấy Trương Ngọc Ánh trở lại với vai diễn chính trong phim Hương Ga. Phóng viên An ninh Thủ đô cuối tuần đã có dịp trò chuyện cùng chị…

- Cuộc sống của gia đình chị vẫn ổn chứ,  gần đây tôi thấy xuất hiện nhiều tin đồn có rạn nứt trong hôn nhân của chị và diễn viên Trần Bảo Sơn?

- Chuyện tình cảm, chuyện gia đình tôi như thế nào thì tôi là người nắm rõ nhất. Tôi và chồng cũng không có thời gian để buồn, hay giải thích gì về những tin đồn. Trước những tin đồn như vậy thì tôi thường im lặng. Chỉ có im lặng, tiếp tục công việc kinh doanh, lao động nghệ thuật của mình mới là cách giải quyết tốt nhất. Với tôi cuộc sống vẫn đang rất ổn định.

- Đã từng kinh doanh truyền thông, rồi đến mở nhà hàng… Chị có nghĩ do làm quá nhiều việc nên chỉ có thành công nhỏ, không đạt đến đỉnh cao?

- Kinh doanh phải dựa vào thị trường. Thị trường xuống thì có làm cỡ nào cũng không thể bằng khi thị trường rực rỡ. Tôi là người luôn tìm hiểu thị trường, theo sát nhu cầu khách hàng của mình. Ngành nghề nào cảm thấy đang có lợi thế, cơ hội thì tôi quyết định làm. 

- Theo chị, tố chất nào nổi bật nhất của chị khi làm kinh doanh?

- Tôi thấy tôi có đặc điểm là chấp nhận và chiến đấu với thất bại. Như trước đây, trong kinh doanh tôi gặp những thất bại, khó khăn… lúc đó tôi thấy mệt mỏi. Nhưng thật ra mệt mỏi cũng không tránh được những điều khó khăn, mình vẫn phải song hành với nó, mình phải chấp nhận. Mỗi ngày một bài học và mình nên đối mặt với những điều khó khăn đó bằng cái đầu tỉnh táo. Rồi từ từ mình sẽ thấy chuyện khó khăn đó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 

- Mải mê kinh doanh, khán giả sợ rằng chị quên mất đam mê nghệ thuật của mình?

- Thực ra công ty Thần Đồng của tôi vẫn sản xuất phim. Có người  nghĩ tôi thành lập ra công ty Thần Đồng để sản xuất những bộ phim do tôi đóng, nhưng đối với tôi kinh doanh rất rõ ràng. Hãng phim tôi lập ra làm phim theo thị trường, theo đơn đặt hàng… Chứ không phải làm phim để phục vụ cho mình. 

- Nhưng đến thời điểm này khán giả đã bắt đầu thấy nhớ chị?

- Tôi cũng nhận được rất nhiều thư của khán giả, họ mong muốn được xem những bộ phim mà tôi đóng.  Với tôi, tôi trân trọng những gì khán giả đã dành cho mình, nên tôi cũng không thể để khán giả của mình thất vọng. Khi nhận lời cho một vai diễn nào đó thì tôi cũng phải yêu vai diễn đó. Và gần đây nhất tôi đã vào vai nữ chính trong bộ phim Hương ga. 

- Trở lại điện ảnh sau 8 năm vắng bóng lại nhập vai một cô gái giang hồ có cuộc sống phức tạp trong Hương ga. Tại sao chị lại quyết định nhận vai một cô gái giang hồ?

- Tôi mong muốn được sống trong nhiều cuộc đời khác nhau trên màn ảnh để có thêm kinh nghiệm. Sau Hương ga, chắc chắn tôi sẽ không dừng lại mà tiếp tục hóa thân vào nhiều nhân vật, số phận khác nhau.  

- Vai diễn của chị trong Hương ga thế nào?

- Có thể nói vai diễn của tôi trong bộ phim này khá khó. Đó là một nhân vật có cuộc đời sóng gió, có thể khuynh đảo xã hội nhưng vẫn đặt chữ tình lên trên. Với nhân vật này, tôi không những phải diễn những pha hành động mà còn phải thể hiện nội tâm sâu sắc, phức tạp của nhân vật. Tôi thấy Hương ga là một bộ phim hành động thể hiện được rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. 

- Chị có gặp khó khăn trong lần trở lại điện ảnh lần này? 

- Tôi phải lăn lộn cho vai diễn này. Tôi phải giảm cân, tập võ khá vất vả... Nhưng đã xác định từ trước khi bấm máy, tôi sẵn sàng hy sinh cho vai diễn. Sự đầu tư của mình cho vai diễn này khiến tôi tạm cảm thấy hài lòng. Khi phim mới bấm máy, bối cảnh phim là mùa hè, nhưng quay ở Nam Định thời điểm đó trời lại rất rét. Đoàn làm phim cũng có rất nhiều người ốm. Tôi không quen với thời tiết lạnh nên cứ quay xong cảnh nào lại chạy ra… quấn chăn bông. Về đến những cảnh quay ở TP.HCM thì lại toàn quay vào buổi đêm và kết thúc vào 6h sáng… Bối cảnh quay thì rất rộng. Làm Hương ga rất khó khăn và cực khổ, nhưng tôi tin đây là bộ phim có chất lượng. 

- Trong phim có cảnh nóng với diễn viên Kim Lý?

- Tôi nghĩ khi khán giả xem phim sẽ thấy những cảnh nóng này rất hấp dẫn. Còn khi quay thì thật sự cảnh nóng không làm tôi thấy hứng thú. Do diễn viên Kim Lý có kinh nghiệm diễn xuất nên tôi cũng không quá khó khăn để thể hiện cảnh này. Có những cảnh nóng trước khi quay, tôi và anh Kim Lý cứ thi nhau cười.

- Những dự định của chị trong thời gian tới?

- Một bộ phim có chất lượng đến với khán giả là thành quả, công sức lao động nghệ thuật của một tập thể. Và tất nhiên tôi cũng mong muốn khán giả sẽ đón nhận và ủng hộ cho Hương ga. Ngoài ra tôi cũng có thể chọn một kịch bản hợp ý mình để thực hiện. Bên cạnh đó, tôi vẫn sẽ duy trì, và phát triển công việc kinh doanh của mình hơn nữa.