Diễn viên Linh Hương trong phim "Đối thủ kỳ phùng": Hóa thân thành cô gái thánh thiện

ANTĐ - 40 tập phim chính luận hình sự “Đối thủ kỳ phùng” đang chiếu trên sóng “giờ Vàng” của VTV1 gây “sốt” vì đề cập đến nhiều vấn đề nhức nhối trong cuộc sống, từ chuyện tranh giành quyền lực, chạy chức, chạy quyền đến chuyện chạy án. Ở đó, giữa hàng loạt nhân vật gai góc phản diện, nhân vật Hồng Liên do diễn viên trẻ Linh Hương hóa thân lại hiện lên quá đẹp bởi tâm hồn trong sáng và thánh thiện.
Diễn viên Linh Hương trong phim "Đối thủ kỳ phùng": Hóa thân thành cô gái thánh thiện ảnh 1

Không có cơ hội diễn cảnh... yêu

Linh Hương tiết lộ nhân vật Hồng Liên mà cô đảm nhận đến tận cuối phim cũng sẽ không có bất cứ cảnh quay nào thể hiện tình cảm lứa đôi mặc dù trong phim, Hồng Liên được một doanh nhân thành đạt theo đuổi và tìm mọi cách chinh phục bằng  những hành động ngọt ngào, lãng mạn. Theo như kịch bản đến cuối phim, Hồng Liên sẽ kết cảnh của mình bằng một nụ hôn song đạo diễn Nguyễn Quang đã cắt luôn cảnh này vì muốn giữ những hình ảnh trong sáng và thánh thiện nhất về Hồng Liên trong lòng khán giả. 

Linh Hương kể có nhiều cảnh hậu trường, mỗi lần xem lại, cả đoàn làm phim lại không nhịn được cười. Như cảnh cô đang mặc bộ quần áo ở nhà chạy ra tiếp nhân vật do nam diễn viên Phan Anh đóng. Ở ngoài đời, Phan Anh rất cao, trong khi Linh Hương lại có chiều cao khiêm tốn. Vì thế, lúc quay cận cảnh, đạo diễn đã phải yêu cầu cô đi giày cao đến 12cm để thoại dù đang vận trang phục ở nhà, còn Phan Anh thì phải thoại trong tình trạng đứng… xoạc chân ra. Dĩ nhiên, khi lên hình, khán giả chỉ nhìn thấy nửa trên của hai nhân vật này mà không biết cả hai đã phải tạo hình khó khăn mới có thể hoàn thành đoạn thoại trên.

Thời gian làm phim, vì chọn bối cảnh quay cách Hà Nội khoảng 20 cây số nên ngày nào Linh Hương cũng dậy từ 5h sáng để  đi xe máy đến địa điểm quay gần sân bay Nội Bài. Vất vả là thế nhưng ai nấy trong đoàn làm phim đều cảm thấy vui vẻ, cả khi phải vượt đường xa đến trường quay mà không quay được do một nam diễn viên trong đoàn bị ngộ độc thức ăn. 

Có duyên với 3 nghệ sĩ cùng tên Lan Hương

Linh Hương đã không còn là gương mặt mới của màn ảnh Việt sau khi đã “bỏ túi” vài vai diễn ấn tượng trong một số bộ phim truyền hình. Có điều thú vị ít ai biết rằng cô gái trẻ này lại xuất thân từ diễn viên múa. Linh Hương học múa từ năm 10 tuổi và đến bây giờ vẫn luôn dành tình yêu cháy bỏng cho bộ môn nghệ thuật này. Cũng bởi thế mà trong quá trình đóng “Đối thủ kỳ phùng” và các bộ phim trước đó, mọi người trong đoàn đã quá quen với việc hễ nghe thấy tiếng nhạc phát ra dù là ở đâu Linh Hương cũng ngay lập tức nhảy múa rất tự nhiên. Và có lẽ Linh Hương sẽ không “bén duyên” với nghiệp diễn nếu như không được một người bạn giới thiệu đóng video ca nhạc của NSND Quang Thọ, sau đó đầu quân vào Nhà hát  Tuổi trẻ khi đoàn kịch hình thể ra đời.

Linh Hương bảo cô có duyên vì được 3 nghệ sĩ cùng nổi tiếng, tài năng và cùng tên Lan Hương “đỡ đầu”. Một là NSND Lan Hương - người thầy đầu tiên ở đoàn kịch hình thể,  Nhà hát Tuổi trẻ đã truyền “lửa” cho cô về diễn xuất, động viên cô đi tiếp trên con đường nghệ thuật dù nhọc nhằn và lắm chông gai. Người thứ hai là NSND Lan Hương (Hương Bông) ở Nhà hát Kịch Việt Nam - người thầy đã tận tình chỉ dẫn cô những kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp khi đứng trước ống kính máy quay. Và người thứ ba là NSƯT Lan Hương - một trong những thế hệ nghệ sĩ đầu tiên dàn dựng vở “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” trên sân khấu phía Bắc và hiện giờ đang tham gia sản xuất một số bộ phim truyền hình phát sóng trên màn ảnh Việt. Đây cũng là người đã phát hiện ra khả năng diễn xuất của Linh Hương và trao cho cô cơ hội diễn xuất trong “Đối thủ kỳ phùng”.

Có điều thú vị là dù đam mê múa song Linh Hương từng là một trong những gương mặt ấn tượng được phát hiện từ cuộc thi tìm kiếm diễn viên trẻ “Cầu vồng 2012”. Lần đó, cô dự thi theo lời rủ rê của hai người bạn thân nên phần thi nào cũng vừa thi vừa… ngẫu hứng trên sân khấu. Đến giờ, Linh Hương tự nhận cô là người may mắn vì đã có cơ hội trải nghiệm với nghề diễn - lĩnh vực mà  cô chưa từng nghĩ tới và đặc biệt hơn bởi đó sẽ là con đường cô theo đuổi trong chặng đường nghệ thuật dài trước mắt.