“Diễn viên đóng nhiều vai phụ nhất Việt Nam” qua đời

ANTĐ - Sau thời gian dài sống bằng trái tim nhân tạo, NSƯT Hồ Kiểng đã trút hơi thở cuối cùng ngày 3-4 tại bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM). 

Với tài năng diễn xuất, ông đã để lại dấu ấn trong nhiều bộ phim như: Đất Phương Nam, Người đẹp Tây Đô, Cát bụi hè đường, Rừng xà nu, Hòn Đất, Ván bài lật ngửa... Dẫu chỉ đảm nhận các vai phụ nhưng khán giả không thể quên hình ảnh của một ông lão Nam bộ đã hóa thân tài tình từ vai phản diện, ác bá đến lão nông hiền lành, yêu nước.

NSƯT Hồ Kiểng đã tham gia đóng hơn 200 bộ phim, gần 50 vở kịch nói, hơn 300 kịch truyền thanh, 12 vở cải lương. Từng ấy vẫn chưa đủ nói lên lòng yêu nghiệp diễn của ông. Ở giai đoạn cuối đời, tuy sống nhờ vào trái tim nhân tạo nhưng nghệ sỹ vẫn tất bật trên phim trường để thỏa niềm đam mê. Là một nghệ sỹ tên tuổi nhưng Hồ Kiểng vẫn sống giản dị, lạc quan trong căn nhà tồi tàn là nơi chứa máy phát điện ở đường Cao Thắng, Q3, TP.HCM. Ông từng được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là “Nghệ sỹ đóng nhiều vai phụ nhất trong nhiều bộ phim Việt Nam”. Lễ tang của ông diễn ra hôm qua, 4-4, an táng tại nghĩa trang Củ Chi.