Diễn tiến vụ kiện “đường lưỡi bò”

ANTĐ - Ngày 24-3, giới chức Philippines cho biết, Thẩm phán người Ba Lan Stanislaw Pawlak sẽ đại diện cho phía Trung Quốc trong vụ kiện “đường lưỡi bò” trên Biển Đông do Philippines đứng đơn.

Tuần trước, ông Stanislaw Pawlak đã được Chánh án Tòa án Quốc tế về luật Biển (ITLOS) Shunji Yanai chỉ định làm đại diện cho phía Trung Quốc nếu trong trường hợp nước này không chỉ định đại diện của mình trong vòng 60 ngày, theo như Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển. Tiếp theo, vị trọng tài người Nhật Bản sẽ chỉ định 3 thành viên còn lại của ban trọng tài của vụ kiện này trong thời hạn 30 ngày. Được biết, thẩm phán người Đức đã từng làm cựu Chánh án ITLOS Rudy Wolfrum đã được chọn làm đại diện cho Philippines, sau khi họ đệ đơn kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế vào ngày 21-1 vì đã tuyên bố chủ quyền một cách phi lý và có những hành động xâm phạm lãnh hải của Philippines, vi phạm về Công ước LHQ về luật Biển năm 1982.