Giám đốc Công an Hà Nội thăm hỏi chiến sỹ bị thương trong quá trình kiểm soát dịch bệnh Covid

Giám đốc Công an Hà Nội thăm hỏi chiến sỹ bị thương trong quá trình kiểm soát dịch bệnh Covid

ANTD.VN -  Chiều nay (24-8), Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã đến Bệnh viện Việt Đức thăm, động viên Trung úy Lưu Trường Giang – chiến sỹ Đội CS PCCC&CNCH CAH Mê Linh, bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ trực chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.
Lạnh đột ngột, trẻ mắc bệnh hô hấp gia tăng

Lạnh đột ngột, trẻ mắc bệnh hô hấp gia tăng

ANTĐ - Ngày 12-2, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ ngày 9-2 đến nay, do thời tiết thay đổi đột ngột từ nắng ấm sang lạnh khiến nhiều trẻ mắc bệnh về đường hô hấp. 
Nhiều trẻ bị viêm phổi

Nhiều trẻ bị viêm phổi

ANTĐ - Mấy ngày vừa qua, thời tiết tại Hà Nội chuyển lạnh đột ngột khiến số trẻ bị viêm phổi vào khoa Nhi - BV Bạch Mai tăng cao. 
Đừng quá lo lắng khi trẻ sốt

Đừng quá lo lắng khi trẻ sốt

ANTĐ - Khi trẻ sốt thường làm cho các bậc cha mẹ lo lắng. Nhưng sốt là phản ứng tự nhiên của cơ thể và thực sự đôi khi sốt lại có lợi cho sức khỏe của trẻ.
Tiền đái tháo đường: Bạn đã biết?

Tiền đái tháo đường: Bạn đã biết?

ANTĐ -Với nhiều người, đái tháo đường (ĐTĐ) chính là người bạn đường bất đắc dĩ khi đi qua sườn dốc bên kia của cuộc đời. ĐTĐ (type 2) chủ yếu xảy ra ở đối tượng sau 40 tuổi, diễn tiến chậm với một thời gian dài không có triệu chứng hoặc triệu chứng không điển hình, khó nhận biết.
Số người mắc bệnh tay chân miệng tăng nhanh: Cần theo dõi chặt

Số người mắc bệnh tay chân miệng tăng nhanh: Cần theo dõi chặt

ANTĐ - Khác với năm ngoái, bệnh tay chân miệng (TCM) ở miền Bắc năm nay xuất hiện sớm và đang phát triển khá mạnh với số bệnh nhân tăng nhanh. Cũng vì thế, không ít phụ huynh tỏ ra khá lo lắng khi thấy con em mình có những biểu hiện giống với triệu chứng bệnh TCM và chủ động yêu cầu bác sĩ cho được làm xét nghiệm.

Một nạn nhân vụ cháy tháp đôi EVN  chưa thể ra viện

Một nạn nhân vụ cháy tháp đôi EVN chưa thể ra viện

(ANTĐ) - Không như dự kiến ban đầu, hiện vẫn còn một nạn nhân trong vụ cháy tòa tháp đôi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chưa thể xuất viện do bỏng hô hấp với nhiều triệu chứng ho, khạc đờm đen, đau ngực, khó thở.
Bé sơ sinh suýt chết vì suy tim nặng

Bé sơ sinh suýt chết vì suy tim nặng

ANTĐ - Bé N.T.T, 2,5 tháng, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp và suy tim nặng. Tại BV Nhi đồng 2, các bác sĩ đã hồi sức tích cực cho bé qua cơn nguy hiểm.