Những công dân tập thể

Những công dân tập thể

ANTD.VN - Đó là tên bộ phim truyền hình 36 tập về một khu tập thể cũ của Hà Nội được phát sóng năm 2012 do tôi cùng một nhóm biên kịch nữ là tác giả kịch bản. Nhắc đến bộ phim này, tôi muốn viết đôi chút về chủ nhân của những khu tập thể đó. Họ là những cư dân một thời từng là những công dân hạng sang của Hà Nội.
Nghi vấn xà xẻo tiền giải phóng mặt bằng (1): Bồi thường một đằng, dân nhận một nẻo

Nghi vấn xà xẻo tiền giải phóng mặt bằng (1): Bồi thường một đằng, dân nhận một nẻo

ANTD.VN - Gần 10 năm trước, để thực hiện Dự án xây dựng trạm bơm Hạ Dục II (huyện Chương Mỹ), hàng chục hộ dân của thôn Đồng Trữ, xã Phú Nghĩa đã đồng ý để UBND huyện thu hồi đất ruộng nhằm xây dựng trục đường liên huyện nối từ sông Thập Cửu tới trạm bơm Hạ Dục. Thế nhưng mới đây, tất cả đều bất ngờ khi hay tin, diện tích bị thu hồi của họ khác xa thực tế…
Khai trương Trung tâm thương mại Thiên Sơn Plaza

Khai trương Trung tâm thương mại Thiên Sơn Plaza

ANTD.VN - Trung tâm thương mại Thiên Sơn Plaza thứ 5 trên toàn quốc của Tập đoàn TCT vừa chính thức khai trương hôm nay 2-12, tại Tòa nhà Nam Đô Complex, số 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội.
Cưỡng chế thu hồi đất dự án thoát nước giai đoạn II

Cưỡng chế thu hồi đất dự án thoát nước giai đoạn II

ANTD.VN - UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện hạng mục cải tạo mương Kim Giang T8A, trong phạm vi Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội giai đoạn II, thuộc phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân.
Cấm đặt trụ sở, văn phòng trong khu chung cư: Luật có nhưng khó quản

Cấm đặt trụ sở, văn phòng trong khu chung cư: Luật có nhưng khó quản

ANTD.VN - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh không được kinh doanh tại căn hộ chung cư. Đây là quy định đã có trong Luật Nhà ở năm 2014. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua tình trạng các doanh nghiệp đặt trụ sở trong khu chung cư vẫn rất phổ biến.
Bất cập trong xây cất mồ mả trên đảo Lý Sơn

Bất cập trong xây cất mồ mả trên đảo Lý Sơn

ANTD.VN -Huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi có diện tích chỉ khoảng 10 Km2 nên nhu cầu đất đai phục vụ cho hơn 22 ngàn dân sinh trên đảo luôn rất cần thiết. Tuy nhiên, một bất cập tồn tại lâu nay là trên đảo Lý Sơn, tình trạng mồ mả chôn cất tràn lan, không quy hoạch được nơi chôn cất tập trung nên gia đình nào, dòng họ nào thì thường chôn cất người thân trên đất của gia đình đó, dòng họ đó. 
Lấy ý kiến người dân về sân bay quốc tế Long Thành

Lấy ý kiến người dân về sân bay quốc tế Long Thành

ANTD.VN - 9 phương án kiến trúc sân bay Long Thành sẽ được trưng bày để lấy ý kiến người dân ở 4 thành phố lớn: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai.

9 phương án kiến trúc sân bay Long Thành sẽ được trưng bày để lấy ý kiến người dân ở 4 thành phố lớn: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai.

    Tập đoàn dược phẩm bắt tay làm dự án bất động sản

    Tập đoàn dược phẩm bắt tay làm dự án bất động sản

    ANTD.VN - Hôm nay (24-11), Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (Vimedimex Group) chính thức ra mắt thương hiệu bất động sản Vimefulland. Từ một doanh nghiệp với lĩnh vực hoạt động cốt lõi là y dược phẩm và tài chính, Vimedimex Group đã mở rộng hoạt động kinh doanh và mạnh dạn bước chân vào lĩnh vực bất động sản với thương hiệu Vimefulland. 
     GS.TS Nguyễn Hữu Ninh: "An ninh sinh thái Hà Nội sẽ còn nhiều thách thức"

    GS.TS Nguyễn Hữu Ninh: "An ninh sinh thái Hà Nội sẽ còn nhiều thách thức"

    ANTD.VN - Hà Nội đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, nhưng kèm theo đó hàng loạt vấn đề phức tạp về sinh thái và môi trường cũng nảy sinh. Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi với GS.TS Nguyễn Hữu Ninh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Nghiên cứu giáo dục môi trường và Phát triển (Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam) về vấn đề này.

     

    Bào tàng Nguyễn Văn Huyên: Tiềm năng chưa được khai thác hết

    Bào tàng Nguyễn Văn Huyên: Tiềm năng chưa được khai thác hết

    ANTD.VN - Nằm cách xa trung tâm thành phố, có diện tích trưng bày không rộng nhưng Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên (làng Lai Xá, huyện Hoài Đức, Hà Nội) không vì thế mà kém hấp dẫn với du khách. Với nội dung trưng bày chuyên nghiệp và cách bài trí hợp lý, chặt chẽ, Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên đang được xem là một trong những bảo tàng tư nhân hiện đại nhất của Thủ đô hiện nay. 
    Cắt giảm giấy tờ, tháo gỡ nút thắt làm "sổ đỏ"

    Cắt giảm giấy tờ, tháo gỡ nút thắt làm "sổ đỏ"

    ANTD.VN - Để tăng tốc độ xét cấp “sổ đỏ”, tạo thuận tiện tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình làm hồ sơ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện cắt giảm nhiều loại giấy tờ; bỏ hẳn một số thủ tục; tháo gỡ nhiều nút thắt trong quá trình giải quyết hồ sơ làm “sổ đỏ”.
    Giải quyết nhà siêu mỏng, siêu méo: Đã có phương án nhưng chậm xử lý

    Giải quyết nhà siêu mỏng, siêu méo: Đã có phương án nhưng chậm xử lý

    ANTD.VN - Kết quả kiểm tra mới nhất cho biết, tại 11 quận, huyện của Hà Nội, còn tới 214 trường hợp nhà, đất siêu mỏng, siêu méo tồn đọng dai dẳng, chưa được giải quyết dứt điểm. Thành phố yêu cầu các quận, huyện, sở, ngành phải vào cuộc quyết liệt hơn, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND TP.
    Khuyến khích lắp đặt hệ thống báo cháy tại di tích

    Khuyến khích lắp đặt hệ thống báo cháy tại di tích

    ANTD.VN - Xung quanh việc khắc phục hậu quả vụ cháy nhà Tổ chùa Tĩnh Lâu (phường Bưởi, quận Tây Hồ), đồng thời tăng cường công tác phòng cháy tại các di tích trên địa bàn, Sở VH-TT Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND quận Tây Hồ trong đó nhấn mạnh biện pháp phục hồi  di tích kể trên.
    Hiểm họa từ "chuồng cọp" chung cư

    Hiểm họa từ "chuồng cọp" chung cư

    ANTD.VN - Vụ hỏa hoạn thảm khốc xảy ra tại quán Karaoke ở 68 phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) chiều 1-11 vừa qua một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tùy tiện lắp đặt biển hộp, lồng sắt, bịt kín mặt tiền của các ngôi nhà. Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, đây còn là nguyên nhân triệt tiêu phương án thoát nạn khẩn cấp khi xảy ra sự cố cháy nổ…
    Đến lúc phải đánh thuế

    Đến lúc phải đánh thuế

    ANTD.VN - Việc đánh thuế đất quá thấp và chậm trễ đánh thuế nhà của Việt Nam đang đi ngược lại với cách làm của các nước trên thế giới. Bởi vậy, Bộ Tài chính đang nghiên cứu đánh thuế người có nhà thứ hai trở lên. Giới chuyên gia thì đề nghị nên tập trung đánh thuế nhà ở đô thị để chống đầu cơ. Đến lúc này, Việt Nam mới tính đánh thuế nhà, đất là quá muộn, nhưng còn hơn để ngân sách Nhà nước tiếp tục thất thu một cách phi lý.